Sốc với âm mưu ám sát ông Putin tại Serbia của IS

Hải Anh |

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Armin Alibašić, 21 tuổi, bị tình nghi là phần tử ủng hộ IS, có trang bị bộ vũ khí và chất nổ khi bị bắt tại thành phố Novi Pazar, Serbia, thông tin do tờ báo Nga Rossikaya Gazeta và các hãng tin khác ở Mátxcơva công bố.

Một báo cáo từ cơ quan tình báo Serbia BIA cho hay, nghi phạm "đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố đặc biệt vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga".

Thông tin chi tiết về âm mưu cũng như quá trình phá án và bắt giữ chưa được làm rõ.

Ông Putin là "mục tiêu của các phần tử khủng bố vì cuộc chiến mà Nga tiến hành chống IS", nguồn tin của BIA cho biết.

"Các lực lượng của chúng tôi cùng với các cộng sự Nga đã chuẩn bị tốt, kiểm soát tình hình. Tổng thống Liên bang Nga sẽ hoàn toàn an toàn" - nguồn tin nhấn mạnh.

Một báo cáo cho biết, tên Alibašić đã bị một đội cảnh sát tuần tra chặn lại ở làng Potok cách Novi Pazar không xa.

"Sự chú ý của cảnh sát xuất phát từ ba lô của một nam thanh niên. Kết quả là họ phát hiện được một khẩu súng trường có ống ngắm quang học đã được phát hiện" - báo cáo cho biết.

Lực lượng an ninh và cảnh sát đã lục soát căn hộ của nghi phạm và tìm thấy một kho vũ khí cùng tất cả các thành phần cần thiết để sản xuất một thiết bị nổ, cũng như các biểu tượng của IS.

Nghi phạm được mô tả là một phần tử Wahhabi (khuynh hướng Hồi giáo cực đoan). Có những nghi vấn rằng tên này không hành động một mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại