Elon Musk ăn lẩu ở Bắc Kinh, được Thủ tướng ưu ái cấp thẻ xanh cho phép định cư vĩnh viễn tại Trung Quốc

Gia Vũ |

Sau lễ khởi công xây dựng Gigafactory 3, Elon Musk đã gặp gỡ Thủ tướng Lí Khắc Cường và sau đó có khoảng thời gian thư giãn tại Bắc Kinh.

Đầu tuần qua, Elon Musk đã đến thành phố Thượng Hải để tham dự lễ động thổ nhà máy đầu tiên của Tesla ở nước ngoài có tên gọi Gigafactory 3. Nhà máy này sẽ sản xuất phiên bản giá cả phải chăng của hai mẫu xe Tesla Model 3 và Model Y dành cho Trung Quốc đồng thời cho phép hãng phân phối ô tô trực tiếp tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới hiện nay.

Elon Musk ăn lẩu ở Bắc Kinh, được Thủ tướng ưu ái cấp thẻ xanh cho phép định cư vĩnh viễn tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Tỷ phú công nghệ phát biểu tại lễ khởi công Gigafactory 3.

Gigafactory 3 được công bố lần đầu vào tháng 7/2018 và được coi là giải pháp giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh đang gặp một số khó khăn tại Trung Quốc của Tesla. Dự án tại Thượng Hải có thể sẽ giúp tỷ phú 47 tuổi tránh được các khoản thuế mà chính quyền Mỹ áp lên xe hơi trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Ngày 9/1, ông chủ Tesla đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lí Khắc Cường tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi với nhau về triển vọng phát triển của Tesla ở đất nước tỷ dân. Elon Musk nói: "Tôi thực sự cho rằng Trung Quốc là nơi phù hợp để phát triển xe điện. Tôi hy vọng có thể xây dựng Gigafactory 3 thành một hình mẫu toàn cầu và đây sẽ chỉ là khởi đầu của những bước tiến xa hơn trong tương lai. Tôi rất yêu mến đất nước Trung Quốc và muốn đến đây thường xuyên hơn".

Thủ tướng Lí nhanh chóng đáp lại: "Nếu đây là điều ông mong muốn, chúng tôi có thể trao cho ông thẻ xanh Trung Quốc".

Không lâu sau đó, trong một video được Global Times chia sẻ trên Twitter ngày 10/1, vị tỷ phú công nghệ được phát hiện đang vui vẻ ăn lẩu tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh có tên là Qimen Shuanrou. Ngồi bên cạnh Elon Musk là nữ ca sĩ Grimes, người được cho là bạn gái cũ của ông. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Grimes nói rằng cô chỉ "tình cờ" có mặt ở Trung Quốc mà thôi.

Elon Musk ăn lẩu ở Bắc Kinh, được Thủ tướng ưu ái cấp thẻ xanh cho phép định cư vĩnh viễn tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Vị tỷ phú thưởng thức các món lẩu tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Theo thống kê, việc có được thẻ xanh của Trung Quốc đã trở nên phổ biến hơn nhiều so với ngày trước. Trong vòng hai tháng qua, đã có gần 2.000 người nhận được thẻ xanh so với con số vài trăm người trong suốt những năm trước đây. Mặc dù vậy, đây vẫn được coi là một trong những "nhiệm vụ khó khăn nhất thế giới".

Để so sánh, chỉ riêng trong năm 2017, đã có hơn một triệu người được cấp thẻ xanh tại Mỹ, gấp gần 100 lần tổng số người có thẻ xanh Trung Quốc tính đến năm 2016.

Nếu được cấp thẻ xanh, Elon Musk sẽ gia nhập hàng ngũ những nhân vật nổi bật có quyền định cư vĩnh viễn tại Trung Quốc như nhà hóa học từng đạt giải Nobel năm 2016 Bernard Feringa, nhà khoa học Robert Mundell đạt giải Nobel Kinh tế và cựu ngôi sao NBA Stephon Marbury.

Nhà máy mới của Tesla ở Thượng Hải dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối mùa hè năm nay với mục tiêu sản xuất khoảng 500.000 chiếc xe mỗi năm. Gần đây, Tesla đã buộc phải giảm giá ở Trung Quốc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Gigafactory là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử của thành phố Thượng Hải và đây chính là niềm hy vọng cho phép gã khổng lồ ô tô điện duy trì chỗ đứng của mình tại thị trường đầy tiềm năng này, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ sạch để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại