Sứa cực độc xâm chiếm bãi biển Australia, hơn 22.000 người bị đốt sưng tấy

Bảo Hà |

Một số bãi biển ở Australia đã buộc phải đóng cửa do sự xuất hiện ồ ạt của sứa độc tại khu vực. Chỉ trong vài ngày đã có tới hơn 3.000 người bị sứa độc tấn công.

Theo kênh truyền hình RT, có ít nhất 5 bãi biển lớn dọc bờ Đông Bắc Australia đã phải ngừng hoạt động vì sự xuất hiện dày đặc của loài sứa cực độc tấn công người mang tên Portuguese Man of War.

Hơn 3.500 người không may đã bị những con sứa này đốt phải khi họ đang chơi đùa dưới nước.

Sứa cực độc xâm chiếm bãi biển Australia, hơn 22.000 người bị đốt sưng tấy - Ảnh 1.

Đã có hơn 22.000 người là nạn nhân của sứa độc Portuguese Man of War chỉ trong 5 tuần. Ảnh: Surf Life Saving Queensland

Tính từ 1/12/2018 đến 7/1, ở vùng biển Queensland có tới 22.282 người đã bị sứa đốt. Con số này cao gấp gần 4 lần so với 6.831 nạn nhân cùng kỳ năm ngoái.

Theo Giám đốc Cơ quan Tư vấn Marine Stinger Australia Lisa - Ann Gershwin, lượng sứa độc xuất hiện năm nay dày đặc bất thường. Mỗi năm cả Australia chỉ có 25.000-45.000 người bị sứa đốt. Tuy nhiên, mới chỉ có 5 tuần trở lại đây và trong một khu vực nhỏ, đã có hơn 22.000 người bị sứa độc tấn công.

Trong trường hợp ghi nhận mới nhất ngày 7/1, một người phụ nữ 32 tuổi đã phải nhập viện vì vết sung tấy nghiêm trọng do sứa cắn. Khi bị loại sứa cực độc này đốt, nạn nhân sẽ đau nhói tức thời, bị viêm da cấp tính và có cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Các triệu chứng kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại