New Zealand: Tranh cãi ‘vật thể lạ’ là sứa khổng lồ hay sinh vật ngoài hành tinh

Phương Phương |

Một vật thể giống sinh vật ngoài hành tinh đã được phát hiện tại bãi biển ở New Zealand bởi một người đi biển, làm dấy lên cuộc tranh luận về nguồn gốc và tên gọi.

Adam Dickinson, 31 tuổi, sinh ra ở Liverpool, nước Anh đã phát hiện sinh vật kỳ lạ trên bãi biển Pakiri ở New Zealand.

Trong ảnh, sinh vật này xuất hiện với một số đốm màu tím được sắp xếp theo một vòng tròn, bao quanh bởi một vòng trông như thạch màu trắng, có hình Mặt Trời.

Anh Dickinson cùng vợ và 2 con cùng nhau đến thăm bãi biển. Anh kể lại: “Chúng tôi đã đi ra ngoài, phát hiện khoảng 100 con sứa dọc theo khu vực đó. Cuối cùng, sau khoảng 1 giờ đồng hồ, chúng tôi gặp ‘cái này’.

Trông nó giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Ban đầu chúng tôi thấy rất ấn tượng, bởi đó là một điều tuyệt vời”.

New Zealand: Tranh cãi ‘vật thể lạ’ là sứa khổng lồ hay sinh vật ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Sứa bờm sư tử là loài sứa lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty

Sau đó, Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia của New Zealand đã xác định sinh vật kỳ lạ này là loài sứa bờm sư tử - loài sứa nổi tiếng nhất thế giới. Khi dưới nước, những xúc tu của con sứa này có thể dài từ 30 mét trở lên - dài hơn một con cá voi xanh.

Sứa bờm sư tử sử dụng các xúc tu để tiêm chất độc vào con mồi và gây cho nạn nhân nỗi đau đớn nhưng không gây chết người. Phạm vi phân bố của loài sứa này là vùng nước lạnh như Bắc Cực, phía Bắc Đại Tây Dương, và phía Bắc Thái Bình Dương.

(Theo Express)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại