Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây

Nguyễn Hằng |

Sản xuất khoảng 4.000 bộ phim điện ảnh và truyền hình, nhiều cảnh quay khiến khán giả tưởng như được thực hiện ở Tử Cấm Thành hóa ra là phim trường khổng lồ ở Trung Quốc.

Đó chính là phim trường Hoành Điếm

Những bộ phim cổ trang gây được nhiều tiếng vang lớn như "Anh hùng" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, "Ngọa hổ tàng long", "Bộ bộ kinh tâm", hay gần đây nhất là tác phẩm "Diên Hi Công Lược", "Hậu Cung Như Ý Truyện" đều được ghi hình tại đây.

Được biết đến là một trong 6 phim trường cổ trang nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, Hoành Điếm nằm ở thị trấn Hoành Điếm thuộc thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Đây được coi là nơi có xưởng phim lớn nhất Trung Quốc, nơi có đến ¼ cư dân trong thị trấn là làm diễn viên.

Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây - Ảnh 1.

Bộ phim nổi tiếng "Diên Hi Công Lược" cũng được quay tại phim trường Hoành Điếm.

Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây - Ảnh 2.

"Như Ý Truyện" cũng được quay tại phim trường "khổng lồ" này.

Diện tích của phim trường Hoành Điếm rộng tới 30 triệu m2. Trong đó, có nhiều công trình kiến trúc từ thời cổ trang đến hiện đại được xây dựng theo tỉ lệ 1:1 với bản gốc, có các bối cảnh nổi tiếng như Tần Vương cung, Thanh Minh Cung, Quảng Châu,...

Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây - Ảnh 3.

Nhiều công trình kiến trúc tại Hoành Điếm được xây dựng theo tỉ lệ 1: 1 so với bản gốc. Hình ảnh trên là Tử Cấm Thành.

Phim trường Hoành Điếm được mệnh danh là "Hollywood của Trung Quốc" khi hàng năm có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và phim bộ truyền hình được quay tại đây. Theo các số liệu thống kê dân số tại địa phương cho thấy, thị trấn Hoành Điếm có khoảng 200.000 dân thì có đến 50.000 người là diễn viên.

Nhiều bom tấn cổ trang hàng đầu của Trung Quốc đều được quay tại đây, với nhiều cảnh quay đẹp như tranh vẽ, hữu tình, bối cảnh hoành tráng, quy mô. Không khí làm việc mỗi ngày ở Hoành Điếm cũng rất tất bật, hối hả.

Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây - Ảnh 4.

Nhiều du khách tới tham quan phim trường Hoành Điếm còn có thể có cơ hội gặp gỡ người nổi tiếng.

Bí mật trong phim trường lớn nhất Trung Quốc: Anh hùng, Diên Hi Công Lược từng quay ở đây - Ảnh 5.

Hàng năm, có rất nhiều bộ phim được quay tại Hoành Điếm.

Tuy nhiên, kể từ khi được khởi công xây dựng vào năm 1996, và sau khoảng 2 thập kỷ phát triển bùng nổ, hoạt động kinh doanh ở Hoành Điếm đang có phần bị chậm lại sau scandal trốn thuế của minh tinh Phạm Băng Băng, khiến chính quyền Trung Quốc vào cuộc trên diện rộng về hành vi gian lận thuế của các ngôi sao.

Nhưng dù vậy thì phim trường Hoành Điếm vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển. Ánh đèn máy quay, sự hối hả trên phim trường ở Hoành Điếm vẫn không ngừng. 

Nhiều nhà làm phim, diễn viên, cùng các ê kíp đang và sẽ tiếp tục cùng nhau tạo ra những tác phẩm chất lượng để phục vụ cho khán giả không chỉ ở riêng thị trường tại Trung Quốc.

Xem video Vietsub dưới đây về bí ẩn bên trong phim trường Hoành Điếm ở Trung Quốc:

Hoành Điếm, phim trường được mệnh danh là "Hollywood của TQ". Hằng Nguyễn (Vietsub)

Tham khảo nguồn: SCMP, Visitourchina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại