Thua Iraq, tuyển Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á!

Hoàn Cơ |

Mặc dù không thể giành được một trận hoà trước ĐT Iraq ngay trận đầu ra quân tại ASIAN Cup 2019, ĐT Việt Nam vẫn có quyền tự hào so với những đại diện Đông Nam Á khác.

ĐT Việt Nam vừa nhận thất bại 2-3 một cách đầy tiếc nuối trong trận mở màn gặp ĐT Iraq. Thế nhưng, những gì mà các học trò HLV Park Hang Seo thể hiện có thể khiến cả Đông Nam Á tự hào. Những tưởng đại diện Tây Á sẽ có một trận đấu dễ dàng khi tiếp đón đội bóng đến từ "vùng trũng" bóng đá châu Á thì mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu.

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu đầy xuất sắc khi có đến 2 lần dẫn trước ĐT Iraq. Các học trò HLV Park Hang Seo không hề chịu lép vế trước đối thủ được đánh giá vượt trội hơn về mọi mặt.

Thua Iraq, tuyển Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á! - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thi đấu xuất sắc ngay trận mở màn.

Thậm chí, "những ngôi sao vàng" còn thi đấu ngang cơ đối thủ. Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra khá tự tin trong những tình huống xử lý đậm chất kỹ thuật. Nếu may mắn hơn, đáng ra thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được một kết quả hoà.

Thế nhưng, ngay cả khi thất bại trước Iraq, ĐT Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu so với 2 đại diện khác của Đông Nam Á dự ASIAN Cup 2019 là Thái Lan và Philippines. Nằm ở bảng đấu được đánh giá khá "dễ thở" so với Việt Nam, ĐT Thái Lan đã thi đấu hết sức bạc nhược.

Thua Iraq, tuyển Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á! - Ảnh 2.

ĐT Thái Lan đã gây thất vọng trong trận ra quân.

Họ thất thủ 1-4 trước một Ấn Độ được đánh giá yếu nhất bảng. Không chỉ vậy, lối chơi ĐT Thái Lan còn tệ hơn cả giải AFF Cup 2018. "Voi chiến"không còn giữ được những pha phối hợp đẹp mắt. Thay vào đó, họ thi đấu bế tắc, những đường chuyền thường xuyên bị sai địa chỉ cùng một hàng phòng ngự quá hớ hênh dẫn đến thất bại thảm hại.

Còn ĐT Philippines cũng chẳng khá hơn là bao. Trước một ĐT Hàn Quốc rất mạnh, thầy trò HLV Sven Goran Eriksson chủ động chơi phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, những pha tấn công từ các cầu thủ Philippines dường như quá vô hại nên họ chỉ biết chăm chăm phòng ngự nhằm hạn chế những bàn thua. Dù chỉ thua cách biệt tối thiểu 0-1 song màn trình diễn của "bầy chó hoang" rất kém thuyết phục.

Thua Iraq, tuyển Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á! - Ảnh 3.

Cơ hội đi tiếp dành cho ĐT Việt Nam vẫn rất lớn.

Chính vì vậy, chỉ còn mỗi ĐT Việt Nam phần nào vẫn thể hiện được vị thế cũng như đẳng cấp từ một đội bóng vừa vô địch Đông Nam Á. Không chỉ vậy, sau lượt đấu thứ nhất vòng bảng ASIAN Cup 2019, ĐT Việt Nam vẫn trở thành đội bóng sáng cửa đi tiếp hơn cả so với các đại diện Đông Nam Á khác.

Mặc dù vậy, những khó khăn vẫn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo phía trước. Các cầu thủ Việt Nam sẽ có trận đấu tới đây vào ngày 12/1 gặp ĐT Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại