Phó Chánh Văn phòng Bộ Công thương: "Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với Bộ trưởng"

Hoàng Đan |

Ông Lê An Hải khẳng định, chắc chắn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không chỉ đạo Văn phòng làm công văn gửi đến Cảng vụ hàng không miền Bắc để đón vợ con của mình tại sân bay Nội Bài.

Trao đổi với PV vào chiều 9/1, ông Lê An Hải, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công thương khẳng định, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không hề biết, chỉ đạo làm công văn gửi đến Cảng vụ hàng không miền Bắc để đón vợ con mình tại sân bay Nội Bài trong chiều tối 4/1.

"Tôi không phải bảo vệ Bộ trưởng nhưng thực tế, chắc chắn Bộ trưởng không chỉ đạo việc này", ông Hải nói.

Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương nêu rõ, dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng với tư cách là người đứng đầu ngành Công thương để xảy ra dư luận, phản ánh trên truyền thông như vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có thư xin lỗi.

"Với tư cách là người làm công tác văn phòng, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với Bộ trưởng", ông Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công thương cho biết thêm, việc đề nghị Cảng vụ hàng không miền Bắc tạo điều kiện đón Bộ trưởng ở khu vực sân đỗ máy bay là “cán bộ văn phòng xử lý, dùng con dấu của văn phòng chứ không phải con dấu có Quốc huy của Bộ Công thương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại