Địch thủ đáng sợ nhất của Việt Nam nhận "tin sét đánh" trước thềm Asian Cup

Tiểu Mã |

Việc tiền vệ Saeid Ezatolahi chấn thương là một tổn thất cực lớn với ĐT Iran – đối thủ mạnh nhất của Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Theo thông tin từ báo chí Iran, ĐTQG nước này vừa phải nhận tin dữ khi tiền vệ trung tâm Saeid Ezatolahi sẽ không thể tham dự Asian Cup vì lý do chấn thương.

Saeid Ezatolahi còn rất trẻ, mới 22 tuổi nhưng đã là nhân tố trụ cột từng có 28 trận khoác áo ĐTQG. Anh là một trong những nhân tố để lại nhiều ấn tượng nhất của tuyển Iran tại VCK World Cup 2018.

Saeid Ezatolahi đang chơi bóng ở CLB Reading (Anh) và từng được coi là nhân tố cực kỳ quan trọng của HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran tại Asian Cup. Nhưng đúng thời điểm giải đấu đã cận kề thì ngôi sao này lại buộc phải chia tay đội tuyển.

"Tôi cảm thấy rất tệ khi đã bỏ lỡ Asian Cup. Bây giờ, tôi chỉ có thể tin vào Chúa bởi điều đó có thể hữu ích trong tình huống khó khăn này. Tôi rất buồn khi không thể trở thành một chiến binh cho tuyển Iran.

Tại World Cup 2018, tôi đã cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho người hâm mộ Iran nhưng tiếc rằng ở giải châu lục lần này, tôi lại không thể là một phần của đội tuyển" - Ezatolahi chia sẻ với truyền thông Iran.

Địch thủ đáng sợ nhất của Việt Nam nhận tin sét đánh trước thềm Asian Cup - Ảnh 1.

Trụ cột Saeid Ezatolahi sẽ không thể dự Asian Cup vì chấn thương.

Tại Asian Cup, Iran cùng bảng D với tuyển Việt Nam, Iraq và Yemen. Tuyển Iran sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch bằng trận đấu với Yemen ngày 7/1 rồi đấu Việt Nam ngày 12/1 và Iraq ngày 16/1.

Với tuyển Việt Nam, việc tiền vệ trung tâm Saeid Ezatolahi vắng mặt sẽ giúp Quang Hải, Xuân Trường và các đồng đội có thêm cơ hội để gây bất ngờ và giành một kết quả khả quan khi phải đối mặt Iran – đối thủ mạnh nhất của bảng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại