One Piece: "Chúa trời" Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc "D"

Mirikatoji |

Enel đã từng là "Chúa" của Skypiea và là người có sức mạnh cực kỳ to lớn. Không những thế anh còn là một trong những nhân vật phản diện yêu thích nhất của manga/anime One Piece.

Enel là địch thủ chính ở Skypiea của Luffy. Anh được xem là cựu "Thiên Chúa"của Skypiea, là đối thủ mạnh nhất ở Sky Island Saga. 2 năm sau sau khi bị đánh bại bởi băng Mũ Rơm, anh ta đã đến mặt trăng và trở thành kẻ cai trị mới ở đó.

Enel đã ăn trái cây ác quỷ sấm sét hệ Logia là Goro Goro no Mi, nó cho phép anh ta sử dụng một loạt các cuộc tấn công từ sét và thu trở lại trống, tượng trưng cho vị thần sấm sét của nhiều nền văn hóa khác nhau.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 1.

Enel nghĩ mình như là một vị thần bất khả chiến bại, anh tin rằng anh là một vị thần bất tử, có quyền làm mất hoặc phá hủy bất cứ điều gì anh không hài lòng. Chính vì thế, anh vô cùng kiêu ngạo không tỏ sợ hãi, và không quan tâm đến thế giới. Mặc dù như vậy anh vẫn được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích.

Chính vì điều này đã có rất nhiều người tiếc nuối với sự ra đi của anh và cũng đã có nhiều người cho rằng với tính cách Enel thì chắc chắn sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy mà anh sẽ trở lại trong một ngày không xa.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 2.

Vì vậy hôm nay tôi sẽ đưa ra một giả thuyết thú vị về sự quay trở lại của "chúa trời Enel trong series One Piece nhé. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân dựa vào những chi tiết trong bộ truyện mà suy đoán, nên các bạn hãy đọc để tham khảo nhé. Nếu có ý kiến khác thì hãy đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.

Như chúng ta đã biết sau khi bị đánh bại thì Enel đã lên tàu Maxim về mặt trăng và lúc này nhiều người đã nghĩ hành trình của anh đã kết thúc.

Nhưng đã có một số loạt ảnh về hành trình chinh phục không gian của Enel xuất hiện và tôi nghĩ đây chính là manh mối mà tác giả Oda đã hé lộ về sự quay trở lại của Enel trong tương lai. Vì các câu truyện ministory cũng song song với cốt truyện chính và được tính như là một phần của bộ truyện.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 3.

Khi Enel tới thành phố cổ trên mặt trăng, anh đã nhìn thấy 2 phiến đá khắc những chữ tượng hình hé lộ nguồn gốc của các bộ tộc từng sinh sống trên mặt trăng.

Ở phiến đá được chạm khắc đầu tiên, chúng ta thấy ba người có cánh đại diện cho chủng tộc của mình: Skypiean, Birkan và Shandian, họ dường như đang làm việc trên 1 cái dây chuyền sản xuất trong một thành phố công nghệ trên mặt trăng.

Trong đó đáng quan tâm là thành phố Birkan- một nền văn minh gồm những công nghệ tiên tiến nhưng do thiếu tài nguyên nên đã phải rời bỏ nơi đây. Nhưng bằng sức mạnh "bá đạo" của mình Enel đã nạp năng lượng và hồi sinh thành phố này.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 4.

Và tới đây tôi lại nghĩ rằng có khi nào những người thuộc thành phố này đã di chuyển xuống Trái Đất và họ chính là những người của gia tộc "D" (bởi vì hình dáng của chữ D như là một nửa mặt trăng, và những người mang chữ D đều mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn, cùng với việc chính phủ thế giới muốn loại bỏ gia tộc D vì sợ họ có thể làm đảo lộn trật tự thế giới).

Thêm nữa các bạn hãy nhé đến những sinh vật robot có tên là Automata mà Enel tình cờ gặp khi anh đến trên mặt trăng. Và những con robot này lại giống hệt với những robot do tiến sĩ Tsukimi đã tạo ra. Vậy liệu có mối liên hệ nào giữa ông tiến sĩ này với những con robot trên mặt trăng hay không? Phải chăng chính ông là người đã tạo ra chúng.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 5.

Điều này hoàn toàn có lý khi tiến sĩ Tsukimi có một trình độ khoa học kỹ thuật cao, không giống với người bình thường ở Trái Đất.

Hơn nữa tên của ông còn có nghĩa là "nhìn vào mặt trăng" và Tsukimi có sở thích ngắm trăng (Ivankov có nói về điều này với Dragon khi thấy ông thường quay đầu về phía Đông- đó chính là bản năng hướng về quê nhà của động vật). Và có thể ông chính là người thuộc thành phố Birkan trên mặt trăng và đã rời xuống sinh sống ở Trái Đất.

Và nếu những người sống trên mặt trăng có thể di rời về Trái Đất thì với trí thông minh và khả năng của mình thì Enel cũng có thể làm điều đó. Anh sẽ mang quân đội mới của mình rời khỏi đây và hướng về Trái Đất- nơi một kẻ thù "truyền khiếp" của anh đang ở đó.

One Piece: Chúa trời Enel sẽ trở lại chiến đấu với Luffy và mở ra bí ẩn của gia tộc D - Ảnh 7.

Với tính kiêu ngạo và sĩ diện của mình, Enel sẽ không cho phép bản thân phải gánh một "sự thất bại" ê chề như vậy. Anh sẽ quay trở về Trái Đất tuyên chiến với Luffy một lần nữa, và có thể những bí mật của gia tộc "D" sẽ được Enel khám phá và lấy ra làm điều kiện "tuyên chiến" với Lù nhà ta.

Đọc đến đây thôi mọi người đã thấy "háo hức" chưa, với sức mạnh ngày một tăng tiến của Luffy thì cuộc chiến này sẽ không biết "chúa trời" Enel sẽ sử dụng kỹ năng mới nào để chiến đấu.

Chắn hẳn thời gian trên mặt trăng anh không chỉ "ăn không ngồi rồi" đâu, Enel đã phải tập luyện và dựa vào những khoa học tiên tiến trên đó để phát minh ra những chiêu thức mới để có thể "khắc chế" được Lù. Chúng ta hãy cùng hóng xem điều này có trở thành sự thật không nhé, nếu là đúng thì đây sẽ là một trận chiến vô cùng tuyệt vời đấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại