Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì?

Đỗ Quyên (th) |

Gần chục năm gắn bó với chồng Tây, đã có 2 con nhỏ xinh đẹp nhưng cuối cùng Hồng Nhung vẫn không giữ gìn được hạnh phúc. Cô chia tay chồng trong tâm thế bị động.

Tháng 6/2018, bất ngờ Hồng Nhung công khai chuyện đã ly dị chồng Tây. Sau khi chia tay người chồng từng gắn bó trong một thời gian dài, Hồng Nhung tập làm quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Ngoài thời gian dành cho ca hát, "cô Bống" đưa con đi học, chăm sóc con tuy nhiên, là phụ nữ, Hồng Nhung không tránh khỏi nỗi buồn.

Sau đó, Hồng Nhung lại gặp phiền toái vì dân mạng chia sẻ hình ảnh chồng cũ bên người mới. Lùm xùm này khiến nữ ca sĩ gốc Hà thành bị suy sụp đến mức phải nhập viện vì lo các con sẽ tổn thương.

Tuy nhiên, nhờ người thân, bạn bè động viên, Hồng Nhung đã dần hồi phục tinh thần lẫn sức lực.

Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 1.

Hồng Nhung khóc khi nói về chuyện bị động trong cuộc ly hôn.

Mới đây, trong một cuộc tiếp xúc với báo chí khi được hỏi về chuyện ly hôn chồng Tây, Hồng Nhung thành thật trả lời: "Tôi bị động trong trong chuyện ly hôn.

Tôi có bất ngờ. Nhưng không sao, trong cuộc sống này, không phải lúc nào chúng ta cũng chủ động trong tất cả mọi chuyện. Vấn đề là chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của người khác. Ai thì cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình".

Với Hồng Nhung hiện tại, tình yêu của cô dồn cho 2 bé Tôm - Tép, đây chính là lẽ sống của cuộc đời cô. Sau những giọt nước mắt tại cuộc họp báo kia, cách đây ít phút, Hồng Nhung tâm sự trên trang cá nhân: "Đây là hai con yêu của mẹ trong ngày Giáng sinh hai năm trước. Nhìn các con lớn nhanh như thổi mới ngỡ thời gian vụt qua.

Chính nhờ những nụ cười trẻ thơ dậy cho người lớn biết trân qúy từng ngày, để thấy thời gian, đáng giá nhất của đời người không thoắt trôi như bị đánh mất. Và rằng tình yêu là lẽ sống".

Chính công việc cùng con cái là động lực để cô bước tiếp và vững tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất. Tuy bị động trong cuộc ly hôn và chồng Tây đã có người mời nhưng Hồng Nhung không cảm thấy cô và con cái tội nghiệp.

Hồng Nhung tâm sự: "Xin mọi người đừng nhìn các cháu theo kiểu tội nghiệp, mẹ cháu cũng không có gì tội nghiệp cả. Hiểu rõ vấn đề, biết chấp nhận thực tế, biết giải quyết thực tế ấy ở mức độ tốt nhất có thể được bằng sự yêu thương".

Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 2.

2 bé Tôm - Tép là tình yêu và lẽ sống của "cô Bống".

Ngoài ra, khi ly hôn, Hồng Nhung cũng không cô đơn, cô còn được bố mẹ ở bên giúp sức chăm sóc và nuôi dạy con cái. "Ông ngoại mỗi ngày đều sang dạy các cháu... Khi bé, bố tôi nuôi tôi hoàn toàn, còn giờ khi mình lớn, ông chăm luôn cả con của mình.

Bố không được khỏe lắm đâu. Phòng nào tôi cũng phải để oxy cho ông đấy, kể cả nhà tắm, nếu cần chụp ngay vào. Các cháu đi học về, có 25 phút để tắm rửa rồi ông đến. Ông dạy viết cả tiếng Anh cả tiếng Việt, dạy Toán, nhất là dạy kỷ luật, tác phong.

Ông viết sách mà, kỉ cương lắm", Hồng Nhung kể. Ngoài ra, còn có bà ngoại đến chăm sóc và cưng chiều các bé.

Dù đã ly hôn nhưng Hồng Nhung vẫn liên lạc với bố mẹ chồng. Cô thoải mái tiết lộ: "Ông bà vẫn là ông bà của Tôm, Tép nên sinh nhật tôi, ông bà vẫn chúc mừng, sinh nhật ông bà, tôi vẫn chúc mừng.

Dịp lễ lạt như Giáng sinh tôi vẫn gửi thiếp cho ông bà với hình ảnh của các cháu, thậm chí đều hơn… Ông bà không làm gì để phải chịu đựng trong chuyện này". Sau sóng gió trong cuộc ly hôn, hiện tại Hồng Nhung cảm thấy bình yên dũng cảm đối mặt với mọi thứ.

Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 3.
Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 4.
Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 5.
Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 6.
Bị động trong cuộc ly hôn với chồng Tây, Hồng Nhung còn lại gì? - Ảnh 7.

Bộ ảnh mới của Hồng Nhung và các con trong mùa giáng sinh năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại