Hàng nghìn lít dầu tràn ra từ cây xăng quân đội, người già trẻ nhỏ phải sơ tán

Quỳnh Lưu |

Hàng nghìn lít dầu được xác định bị tràn ra môi trường từ khiến người già, trẻ nhỏ phải sơ tán vì mùi khó chịu.

Sáng 18/12, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá (Thanh Hoá) cho biết, hiện thành phố đang chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý, thu gom toàn bộ số dầu bị tràn ra môi trường tự nhiên tại khu vực phường Quảng Hưng.

Trước đó, từ ngày 16/12, một lượng dầu lớn bất ngờ chảy tràn ra cánh đồng và kênh mương dân sinh ở khu phố 5 (phường Quang Hưng). Khi phát hiện, lượng dầu đã chảy ra lượng lớn và vẫn đang tiếp tục chảy ra môi trường tự nhiên.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định số dầu bị tràn ra môi trường tự nhiên này xuất phát từ một bể thu váng dầu của cây xăng quân đội thuộc khu công nghiệp Lễ Môn bị tràn.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, cơ quan chức năng đã ngăn chặn hiện tượng chảy tràn dầu ra ngoài và tiến hành thu gom lượng dầu đã bị tràn ra ngoài.

Do lượng dầu chảy ra ngoài đến hàng nghìn lít khiến mùi dầu bốc lên nồng nặc. Nhiều gia đình sống gần đó buộc phải sơ tán người già và trẻ nhỏ đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cơ quan chức năng nhận định, việc xử lý sự cố rò rỉ dầu này phải mất rất nhiều thời gian do lượng dầu đã ngấm vào đất, mạch nước ngầm. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ thu gom lượng dầu chảy tràn ra đưa đi nơi khác để xử lý.

"Hiện thành phố đã thành lập tổ công tác để tiến hành chỉ đạo thu gom số dầu tràn này ra. Các ban ngành liên quan sẽ họp bàn để tìm ra phương hướng xử lý và trách nhiệm để xảy ra sự cố này", Chủ tịch UBND TP. Thanh Hoá nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại