Trùng hợp lạ lùng giữa chức vô địch AFF Cup 2008 và 2018 của Việt Nam

Hà Phương |

Nhìn lại hành trình đăng quang chức vô địch AFF Cup 2008 và AFF Cup 2018, có thể nhận ra những điểm trùng hợp của 2 ĐT Việt Nam.

1.Đều nằm cùng bảng đấu với ĐT Malaysia và ĐT Lào

Trong 2 kỳ AFF Cup này, ĐT Việt Nam đều nằm cùng bảng đấu với ĐT Malaysia và ĐT Lào. Bộ đôi này đã góp phần đem lại may mắn cho đội bóng của chúng ta khi "cung cấp" trọn vẹn 6 điểm để giúp đội bóng áo đỏ giành quyền lọt vào bán kết.

Năm 2008, ĐT Việt Nam lần lượt vượt qua ĐT Malaysia và ĐT Lào với các tỷ số 3-2 và 4-0. Còn năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại 2 đối thủ này lần lượt với các tỷ số 2-0 và 3-0.

2.Đều có 7 cầu thủ ghi bàn

Tại AFF Cup 2008, có 7 cầu thủ ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Đó là: Vũ Phong, Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải, Quang Thanh, Việt Thắng và Thanh Bình. Còn ở giải đấu năm nay, cũng có 7 cái tên lập công cho đội bóng áo đỏ là: Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Tiến Linh, Huy Hùng và Đức Huy.

Trùng hợp lạ lùng giữa chức vô địch AFF Cup 2008 và 2018 của Việt Nam - Ảnh 1.

3.Tổng tỷ số trận chung kết đều là 3-2

Rất trùng hợp khi trong cả 2 kỳ AFF Cup, ĐT Việt Nam đều lên ngôi vô địch sau chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Năm 2008, ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về. Còn năm 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo hòa ĐT Malaysia 2-2 ở lượt đi và thắng 1-0 ở lượt về.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

4.Cầu thủ lập công ở bán kết đều có tên là Nguyễn Quang Hải

Tại AFF Cup 2008, cầu thủ ghi bàn quyết định cho ĐT Việt Nam trong trận bán kết với ĐT Singapore là Nguyễn Quang Hải – tiền đạo khi đó đang chơi cho CLB Khánh Hòa. 10 năm sau, trong trận bán kết lượt về AFF Cup, người lập công cho ĐT Việt Nam trong trận bán kết với ĐT Philippines cũng có tên là Nguyễn Quang Hải – tiền vệ thuộc biên chế CLB HàNội, sinh năm 1997, kém đàn anh cùng tên đúng 1 giáp (12 tuổi)

5.Bàn thắng quyết định ở chung kết được ghi bởi cầu thủ sinh năm 1985

10 năm trước, pha lập công ở phút 90+4 đã mang về chức vô địch AFF Cup cho ĐT Việt Nam được đến từ tiền đạo sinh năm 1985 Lê Công Vinh. Hôm qua, cú vô lê mẫu mực đem về ngôi quán quân AFF Cup cho đội bóng áo đỏ cũng là "tác phẩm" của một cầu thủ sinh năm 1985 khác, đó là tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Trùng hợp lạ lùng giữa chức vô địch AFF Cup 2008 và 2018 của Việt Nam - Ảnh 3.

6.Sự tỏa sáng của các thủ môn trong trận chung kết

Trận chung kết AFF Cup 2008 chứng kiến phong độ xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn – người đã làm nản lòng các chân sút Thái Lan, góp phần giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường khu vực. 10 năm sau, trong trận chung kết lượt về AFF 2018, người ta lại được chứng kiến phong độ chói sáng của một người gác đền khác. Đó là thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm – người đã vô hiệu hóa tất cả mọi cú dứt điểm của người Mã, góp phần bảo vệ tỷ số 1-0 cho đến những phút cuối cùng, giúp ĐT Việt Nam lần thứ 2 đăng quang ở AFF Cup sau đúng 10 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại