Cựu luật sư bật lại, tố ông Trump biết sai mà vẫn làm

Bảo Hạnh |

Trong bài phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 14-12, ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, nói ông Trump thừa biết việc chuyển tiền cho 2 người phụ nữ tuyên bố từng qua lại với ông là hành vi sai trái.

Ông Cohen thừa nhận hành động trên đã vi phạm luật tài chính của chiến dịch. Khi được hỏi liệu tổng thống Mỹ có biết điều này không, cựu luật sư của ông Trump trả lời: "Dĩ nhiên là biết".

Ông này còn nói thêm rằng mục đích của việc chuyển tiền là "để giúp ông Trump và chiến dịch tranh cử". "Ông ấy rất lo lắng về việc chuyện này có thể ảnh hưởng ra sao đến cuộc bầu cử" - trích lời ông Cohen.

Những phát ngôn mới nhất từ cựu luật sư của Tổng thống Trump trên đài ABC trái ngược hoàn toàn so với tuyên bố trước đó 1 ngày của ông Trump.

Cụ thể, tổng thống Mỹ phủ nhận việc ông đã chỉ đạo ông Cohen phạm luật trong chiến dịch năm 2016 khi mua chuộc sự im lặng của cựu người mẫu Playboy Karen McDougal và ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Ông Trump còn khẳng định ông Cohen là người chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm luật tài chính nào của chiến dịch.

"Tôi chưa bao giờ chỉ đạo ông ta làm điều gì sai trái cả. Bất cứ chuyện gì ông ta làm đều là do ông ta tự quyết định" - ông Trump nói trên kênh Fox News vào ngày 13-12.

Trong khi đó, ông Cohen, người từng thề thốt sẽ "đỡ đạn" thay ông Trump, lại thẳng thừng phủ nhận tuyên bố của tổng thống. Cựu luật sư cho biết ông Trump biết rất rõ những quyết định quan trọng liên quan tới công việc của mình.

"Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai tin vào điều đó. Trước hết, tất cả những công việc tại Trump Organization đều phải được ông Trump thông qua. Ông ta đã chỉ đạo tôi chuyển tiền. Vì những chỉ đạo của ông ta mà tôi liên quan đến những vấn đề này" - trích lời ông Cohen.

Cựu luật sư của ông Trump còn nói thêm: "Ông ấy biết sự thật. Tôi biết sự thật. Những người khác biết sự thật. Và sự thật là: Công dân Mỹ và mọi người trên thế giới không tin lời ông ta. Người đàn ông đó đang che giấu sự thật. Và thật đáng buồn khi tôi phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của ông ta".

Đây là những phát biểu đầu tiên của ông Cohen kể từ khi bị kết án 3 năm tù vào ngày 12-12. Thẩm phán William H. Pauley III kết luận ông Cohen vi phạm những tội danh bao gồm vi phạm thuế, lừa dối một ngân hàng và Quốc hội Mỹ cũng như những tội danh khác liên quan đến việc chuyển tiền.

Ngày 14-12, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley tuyên bố truyền thông "đang trao niềm tin cho một tên tội phạm đã bị kết án" khi đưa tin về những phát ngôn của ông Cohen. "Ông ta tự nhận mình là một kẻ dối trá. Tất cả quý vị đều biết điều đó. Và việc ông ta nói rằng: 'Tôi sẽ ngừng nói dối, bắt đầu từ bây giờ' thật là một điều ngớ ngẩn" - trích lời ông Gidley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại