Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng vụ "bảo kê chợ Long Biên dọa giết 2 nhà báo"

Hoàng An |

Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn trong chiều nay.

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi); Dương Quốc Vương (50 tuổi) và Lê Thanh Hải (55 tuổi) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170, Bộ luật hình sự 2015.

Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn trong chiều nay.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2018, Đài truyền hình Việt Nam phát phóng sự về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên.

Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hoá, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. 

Có người cho biết, đã đóng theo năm với số tiền chừng 100 triệu đồng.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản diễn ra ở chợ Long Biên". 

Sau hơn hai tháng kể từ ngày khởi tố, nhóm phóng viên thực hiện loạt phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP. HCM dự kiến đầu tháng 12 sẽ quay lại chợ Long Biên để tiếp tục thu thập thông tin.

Đến tối 2/12, hai nữ nhà báo của hai cơ quan trên nhận được tin nhắn đe dọa từ cùng một số điện thoại với nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày. Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Liên quan đến vụ việc 2 nữ nhà báo điều tra vụ thu tiền "bảo kê" chợ Long Biên bị dọa giết cả nhà, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ông đã giao Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Theo ông Khương, Công an Hà Nội đã thông báo tới VKSND TP để tiến hành giám sát quá trình điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội thông tin thêm, hiện Hội nhà báo Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Công an TP điều tra, xử lý nghiêm để ngăn chặn hành vi côn đồ, đe dọa phóng viên khi tác nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại