Nhóm phản động thuộc tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân, Lisa Phạm không được giảm án

Quốc Chiến |

Có 8/12 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên bị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 30/11, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và tuyên y án đối với 8 bị cáo kháng cáo trong tổ chức phản động do Nguyen James Han (49 tuổi, quốc tịch Mỹ và Việt Nam), Phan Angel (62 tuổi, quốc tịch Mỹ) cầm đầu.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyen James Han, Phan Angel mức án 14 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất 2 bị cáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi thi hành xong bản án tù. 

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt 10 bị cáo đồng phạm từ 7 - 11 năm tù. Ngoài ra, toà yêu cầu quản chế các bị cáo tại địa phương từ 2 - 4 năm, kể từ sau khi chấp hành xong án tù.

Sau bản án sơ thẩm, Nguyen James Han cùng 8 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyen James rút kháng cáo. Các bị cáo còn lại giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án. Từ đó HĐXX quyết định bác kháng cáo toàn bộ các bị cáo.

Nhóm phản động thuộc tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân, Lisa Phạm không được giảm án - Ảnh 1.

Nguyen James Han và các đồng phạm tại phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Đào Minh Quân thành lập tại Mỹ, hoạt động chống Nhà nước Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Tổ chức này đã lôi kéo thêm người trong nước tham gia; đưa người về Việt Nam kích động khủng bố, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình, phá hoại các ngày lễ, Tết của đất nước.

Tháng 2/2017, Phan Angel và Nguyen James Han về Việt Nam tập hợp các thành viên để thực hiện chống phá nhân dịp lễ 30/4 và 1/5. Phan Angel liên lạc với Nguyễn Quang Thanh (được phong là tỉnh trưởng Quảng Nam, đã bị TAND tỉnh Bình Định kết án cuối năm ngoái) cùng nhiều người khác để chọn địa điểm tổ chức tuần hành gây rối.

Nhóm này đã cung cấp kiềm, bình xịt sơn, in 4.000 truyền đơn nhằm thực hiện chiến dịch chống phá; lên kế hoạch đột nhập các cơ quan phát thanh để chèn sóng tuyên truyền cho Đào Minh Quân.

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch của tổ chức này đã bị nhà chức trách Việt Nam vô hiệu. Từ ngày 19/4 đến 17/5/2017, Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM, Long An bắt Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 10 người. Theo cơ quan điều tra, có khoảng 100 người (đa số là người già, bệnh tật, phụ nữ nuôi con nhỏ) bị lôi kéo ký tên ủng hộ Đào Minh Quân.

Hồi đầu năm nay, Bộ Công an xác định Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Những người cầm đầu đã chỉ đạo vụ ném bom xăng, đốt kho xe 320 chiếc của Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 (14 người đã bị tuyên phạt cao nhất 16 năm tù).

Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và 5 người khác (đều sống tại Mỹ, Canada) về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại