Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng

Quang Sáng |

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện một “kho” vũ khí.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến các băng nhóm mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Tài tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 22/11, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội trinh sát tuyến – địa bàn thuộc Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) xác định đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1982, trú khu Từ Liêm 3, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) cùng đàn em là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) vừa thực hiện một vụ giao dịch mua bán súng nên đã tăng cường bố trí lực lượng đón lõng và bắt giữ khi các đối tượng này đang trên đường từ TPHCM về huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Lúc này, cùng đi với Tài, Tuấn có Hồ Thế Quyền (SN 1991, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Khẩu súng quân dụng Phạm Văn Tài đã mua của Phạm Lâm Anh Tuấn (ảnh: cơ quan điều tra cung cấp)

Kiểm tra hành chính 3 đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Minh Tuấn mang 2 túi xách và 1 ba lô, bên trong có chứa 1 khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng, 60 viên đạn nằm trong các hộp tiếp đạn và 5 viên đạn khác đựng trong túi nilon, 2 bình xịt hơi cay, 1 con dao gấp, 1 con dao găm… nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội và đưa cả 3 đối tượng về trụ sở Công an tỉnh làm việc.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Lâm Anh Tuấn bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng. (ảnh: cơ quan điều tra cung cấp)


Qua đấu tranh với 3 đối tượng và xác định thêm những kẻ tình nghi liên quan, sáng 26/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Đỗ Danh Hiển (SN 1985, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) về hành vi môi giới cho vụ mua bán súng.

Hiển là giáo viên Trường THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh, kiêm huấn luyện viên môn bắn súng tại Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh, TPHCM.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng bán súng cho Phạm Văn Tài là Phạm Lâm Anh Tuấn (SN 1989, trú chung cư Hoàng Anh Gia Lai – An Tiến, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) cũng bị bắt giữ khẩn cấp.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của Phạm Lâm Anh Tuấn, tại đây lực lượng chức năng phát hiện một “kho” vũ khí gồm 17 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn và các phụ kiện liên quan đến súng.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Ngoài súng, kho vũ khí của Phạm Lâm Anh Tuấn còn có cả trăm viên đạn (ảnh: cơ quan điều tra cung cấp)


Theo đại tá Vũ Nhân Khánh-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại các tỉnh, thành diễn biến phức tạp, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Điều này kéo theo các loại tội phạm băng, ổ, nhóm có các hành vi vi phạm pháp luật khác, như: cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích... với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, dùng cả “hàng nóng”.

Công an phát hiện “kho vũ khí” quy mô lớn ở Lâm Đồng - Ảnh 6.

Nhiều loại phụ kiện khác liên quan đến súng (ảnh: cơ quan điều tra cung cấp)


Việc bắt giữ 2 nhóm đối tượng trong vụ án này là một phần kế hoạch trong chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng, ổ, nhóm trên địa bàn mà Công an tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại