Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây

EYES |

Dù ở trong ngôi nhà di động, nhưng các tiện nghi được tính kĩ trong quá trình cải tạo vẫn đảm bảo được sự tiện dụng cho cả gia đình. Hơn hết, họ được tận hưởng sự an yên và những chân trời mới mỗi ngày.

Đại đa số trong chúng ta có lẽ đều mơ ước đến một cuộc sống ổn định, có nhà cửa, có những khoản tiết kiệm nho nhỏ để lo cho tương lai và con cái sau này. 

Để rồi trong những cuộc mưu sinh, đôi khi, ngay cả những người hồ hởi, chăm chỉ nhất cũng mỏi mệt và ước mơ về cuộc sống rong ruổi, tự do, được khám phá đó đây.

Nghĩ là thế, nhưng thực hiện điều đó có dễ không? Câu trả lời là không! Khi bạn đánh đổi bao sức lực, năm tháng tuổi trẻ thật khó để từ bỏ mọi thứ đến với tự do. 

Gia đình nhà Rosene tất nhiên cũng thế. Dù đã có 2 con, nhưng cặp vợ chồng này thực sự đã chán ngán những công việc văn phòng. 

Họ mơ về những cung đường, muốn khám phá đó đây, hơn hết với họ, đây cũng là một cách để lũ trẻ học và khám phá thế giới một cách chân thực nhất.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 1.

Gia đình Rosene trong ngôi nhà của họ.

Dù rất khó khăn nhưng vào tháng 2 vừa qua, nhà Rosene đã quyết định rời bỏ cuộc sống đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tẻ nhạt của mình. 

Họ bán nhà ở Bắc California, đóng cửa công ty xây dựng cảnh quan của mình, bán hầu hết đồ đạc của họ và chuyển đến miền Nam California để sống với người thân trong khi cải tạo chiếc xe. 

Bởi dù rất lành nghề Travis dự kiến cũng phải mất từ 4 đến 8 tháng để biến chiếc xe thành ngôi nhà di động.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 2.

Thời điểm khi gia đình trẻ bắt tay cải tạo chiếc xe thành ngôi nhà di động.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 3.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 4.

Dù rất có kinh nghiệm và khéo léo nhưng Travis cũng mất kha khá thời gian để cải tạo chiếc xe.

Để ngôi nhà di động trông gọn gàng hơn, cặp đôi đã lựa chọn phong cách Scandinavina với tone màu trắng và nội thất gỗ tự nhiên chủ đạo. 

Kiểu nội thất và màu sắc này vừa mang đến sự ấm cúng, vào tạo cảm giác rộng rãi hơn diện tích thực.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 5.

Để giải quyết vấn đề không gian, cặp đôi chọn phong cách Scandinavina cho chiếc xe.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 6.

Hệ tủ bếp kiêm két nước này là trung tâm sinh hoạt của cả gia đình. Đây là nơi nấu nướng, cung cấp nước sinh hoạt, đôi khi là tắm rửa.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 7.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 8.

Hệ tủ bếp bằng gỗ sáng màu, thiết kế thông minh, tiện nghi.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 9.

Nội thất đo ni đóng giày là một trong những bí kíp xử lý không gian của nhà xe hiệu quả.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 10.

Bồn nước nhỏ tích hợp luôn trong tủ bếp.

Song song với đó, cặp đôi tất nhiên cũng phải nghiên cứu rất kĩ về nội thất đa năng. Cụ thể toàn bộ không gian sinh hoạt chính sẽ ở sau xe.

Nơi đó gồm một tủ bếp kiêm két nước cho nhu cầu nấu nướng và tắm rửa. Hệ ghế phía sau có thể mở rộng thành không gian nghỉ ngơi cho cả gia đình.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 11.

Chiếc ghế có thể mở rộng sẽ là giường ngủ của 2 nhóc tì.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 12.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 13.

Đây cũng là nơi vui chơi ưa thích của lũ trẻ. Khi mở cửa xe, chúng có thể ngồi trên chiếc giường ngắm cảnh đó đây.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 14.

Một "phòng ngủ" nữa được bố trí ngay ở gần ghế lại, cũng dạng nội thất thông minh. Ngoài ra khu vực này còn có thể sử dụng như bàn ăn cho cả gia đình.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 15.

Sự tiện nghi đã được tính đến chi tiết để đảm bảo không gian nghỉ ngơi cho cả gia đình.

Từ bỏ ngôi nhà rộng rãi để đưa cả 4 thành viên lên ngôi nhà diện tích vỏn vẹn 8m2 không dễ dàng, nhưng vợ chồng Travis, Lexi, cùng 2 nhóc tì Finley và Zealand đã làm điều ấy với tất cả hứng khởi.

Trong ngôi nhà mới, gia đình nhà Rosene đã đi qua Utah, khắp Arizona, và gần đây họ đã đến thăm dãy núi Sierra Nevada. Tất nhiên, họ còn không thể bỏ qua những bãi biển mời gọi ở California.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 16.

Cuộc sống trên nhà xe cho phép họ dừng nghỉ ở bất cứ đâu, ngắm thật nhiều những khung cảnh đẹp mỗi ngày.

Chán cuộc sống ngày 8 tiếng công sở, gia đình trẻ dọn lên chiếc nhà di động cùng nhau ngao du khắp đó đây - Ảnh 17.

Hiện tại gia đình này di chuyển chủ yếu ở khu vực Carlsbad và Temecula của California, vì vậy Travis vẫn có thể làm việc vài ngày một tuần. 

70% còn lại họ dành thời gian trên đường. Hiện tại gia đình trẻ này đang sống rất tiết kiệm để đến 2019, họ có thể thực hiện hành trình xuyên lục địa, đến thăm hầu hết 50 tiểu bang.

Dù ngôi nhà hơi nhỏ nhưng gia đình Rosene chưa bao giờ thấy nhàm chán bởi thiên nhiên ngay bên ngoài khung cửa sổ. 

Họ có thể dừng ở bất cứ đâu để tận hưởng nắng, gió, biển, lũ trẻ có thể lê la dưới đất, khám phá thiên nhiên một cách chân thực nhất. 

Ngoài ra cặp vợ chồng cho biết họ sống bên ngoài khá nhiều, trong xe chủ yếu chỉ để nấu nướng và ngủ mà thôi.

So với đại đa số các gia đình trên thế giới, nhà Rosene đang sống một cuộc sống dường như mạo hiểm và hơi bấp bênh. 

Nhưng bù lại, họ nhận được rất nhiều thứ mà cuộc sống an yên không có được. Vấn đề ở chỗ, miễn họ bằng lòng với cái giá mình trả, cái mình thu được, vậy là tuyệt rồi, đúng không nào?

Ảnh: Instagram Rosenes On The Road

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại