Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece

Mẹ Sề |

Tất cả chúng ta đều biết dưới trướng Tứ Hoàng trong One Piece là những cánh tay phải vô cùng đắc lực, chính họ là những người có công rất lớn giúp thuyền trưởng của mình củng cố địa vị vàng danh tiếng. Hãy cùng nhau điểm qua sức mạnh của những nhân vật trong bộ ba cánh tay phải đắc lực của Tứ Hoàng nhé!

1. Bộ 3 kì cựu Benn Beckman, Yasopp, Lucky Roo của băng Tóc Đỏ

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 1.

Băng Tóc Đỏ không có nhiều người như băng của các Tứ Hoàng còn lại, tuy nhiên số lượng ít không có nghĩ là họ yếu. Băng Tóc Đỏ là minh chứng tốt nhất cho thấy "chất lượng có thể bù số lượng", nên suốt bao nhiêu năm qua Shanks vẫn là Tứ Hoàng vang danh ở Tân Thế Giới đó thôi.

Ba thành viên kì cực nhất bên cạnh thuyền trưởng Shanks là Benn Beckman, Yasopp và Lucky Roo và theo đánh giá họ đích thị là cánh tay phải đắc lực của Shanks. Sức mạnh của họ vẫn chưa được nhìn thấy trong series nhưng tôi nghĩ là trình độ của họ cũng ngang ngửa các Tư Lệnh Ngọt, Admirals và Disasters.

Bằng chứng là, Beckman là người sở hữu IQ cao nhất của vùng East Blue trong One Piece và có thể một mình đơn đấu với một đô đốc Hải quân, Lucky Roo được đánh giá là cực kỳ nhanh và cũng là một bậc thầy Haki còn Yasopp có lẽ là tay bắn tỉa giỏi nhất thế giới, với khả năng bắn gãy râu của một con kiến cách xa 100 feet mà không làm hại phần còn lại của nó.

2. Các chỉ huy Titanic của băng Râu Đen

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 2.

Băng hải tặc Blackbeard được cơ cấu giống như băng Râu Trắng nên cũng được chia làm 10 đội nhỏ, đứng đầu mỗi đội là các chỉ huy Titanic.

Sức mạnh của tất cả các chỉ huy đến nay vẫn chưa được biết hết hay thể hiện nhiều nhưng ai cũng hiểu chúng đều rất mạnh vì chúng từng là cựu tù nhân ngục cấp 6 ở nhà tù hải quân Imper Down.

Theo tôi, Van Augur, Burgess và Shiliew chính là 3 vị chỉ huy mạnh nhất của băng Râu Đen vì họ có vẻ nổi bật hơn hẳn. Usopp đã từng nhận xét về Van Augur như sau: "Thị lực phi thường, khẩu súng phi thường và trình độ phi thường".

Van Augur có biệt danh là "Supersonic" (siêu thanh), với sức chịu đựng đáng kinh ngạc và đôi mắt siêu tinh tường cùng khả năng thiện xạ khó ai bì kịp. Vũ khí của hắn là một khẩu súng trường rất dài. có tên "Senriku".

Còn Jesus Burgess, hắn sở hữu một thể lực đáng kinh ngạc và có thể sử dụng sóng xung kích trong chiến đấu.

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Shiliew trong Spoiler One Piece 925. Nguồn: One Piece FC in Viet Nam.

Cuối cùng, Shiliew of the Rain là một "kẻ Giết Người Máu Lạnh" và là cựu ngục trưởng nhà tù hải quân khét tiếng Impel Down cho đến khi bị giam giữ vì bạo lực quá mức đối với các tù nhân. Theo Spoiler One Piece 925 mới đây, Shiliew còn sở hữu năng lực tàng hình của Trái ác quỷ Suke Suke no Mi.

3. Bộ 3 thảm họa của băng Bách Thú

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 4.

Băng Hải Tặc Bách thú là của Tứ Hoàng Kaido, kẻ được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Dưới trướng Kaido có 3 tay sai đắc lực được gọi là "Bộ 3 thảm họa".

Jack hạn hán chính là một thành viên trong bộ 3 này và là đội trưởng của Mammoth. Tiền thưởng của gã "trâu bò húc" này là 1.000.000.000 berry. Jack đã ăn trái ác quỷ Zou Zou no Mi thuộc hệ Zoan cổ đại, cho phép hắn biến đổi cơ thể thành một con voi khổng lồ.

Nhờ năng lực này mà Jack hạn hán đã khỏe còn khỏe hơn rất nhiều, hắn đúng thuộc dạng trâu bò với thể lực và sức chịu đựng rất đáng kinh ngạc.

Ngoài Jack, 2 thảm họa còn lại của Kaido vẫn chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn chúng cũng rất mạnh. Hiện tại chúng ta đang ở arc Wano nên sớm thôi chúng ta sẽ được "diện kiến" cả 3 thảm họa này.

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 5.

Hình ảnh 2 Tam Tai King và Queen được hé lộ trong Spoiler One Piece 925. Nguồn: One Piece FC in Viet Nam.

4. Ba tư lệnh ngọt của băng Big Mom

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 6.

Dưới trướng Big Mom là các Tư Lệnh Ngọt, những người chỉ huy có sức ảnh hưởng, tiếng nói, uy quyền và mạnh mẽ nhất băng Big Mom, chỉ xếp sau nữ Tứ Hoàng.

Trong đó, các Tư Lệnh Ngọt lại được chia theo cấp độ mạnh dần lên.

Charlotte Katakuri chính là người mạnh nhất trong số ba tư lệnh ngọt, anh là con trai thứ hai của gia đình Charlotte.

Từ khi còn nhỏ, sức mạnh của anh ta đã được so sánh với "quái vật", khả năng ấn tượng nhất của anh ta là tôi luyện haki quan sát đến trình độ thấy thị tương lai.

Cho đến lần thua đầu tiên trước Luffy thì anh ta chưa bao giờ thua một trận chiến nào trong suốt cuộc đời mình. Tiền thưởng của Katakuri là 1.057.000.000 berry.

Tiếp đến là Tư lệnh ngọt Charlotte Smoothie, cô là con gái thứ 14 của gia đình Charlotte. Cô là Bộ trưởng Nước ép của Totto Land và là con lai giữa Big Mom và một thành viên của bộ tộc Longleg (chân dài). Số tiền thưởng của cô là 932.000.000 berry.

Charlotte Cracker là Tư Lệnh Ngọt cuối cùng, anh ta là con trai thứ mười của gia đình Charlotte. Hắn giữ vai trò là bộ trưởng bánh quy của Totto Land, quản lý đảo bánh quy, và cũng là một trong ba Tư lệnh ngọt của băng hải tặc Big Mom. Cracker có số tiền thưởng là 860.000.000 berry.

5. Các đội trưởng của băng Râu Trắng

Tướng mạnh đâu thể có binh yếu: Đây là 5 bộ ba mạnh mẽ nhất dưới trướng các Tứ Hoàng trong One Piece - Ảnh 8.

Trước khi Tứ Hoàng Râu Trắng qua đời, băng Râu Trắng chưa bị tan dã thì đây là một băng hải tặc rất mạnh. Băng Râu Trắng được chia làm 16 sư đoàn, đứng đầu là các đội trưởng. 3 đội trưởng mạnh nhất của băng đứng đầu đội 1, 2, 3 là Marco, Ace và Jozu, mỗi người trong họ đều sở hữu sức mạnh gần tương đương với một Đô đốc.

Marco là một trong số ít nhân vật đã ăn một trái cây ác quỷ hệ Zoan huyền thoại cho phép anh biến thành một con phượng hoàng. Marco có thể tạo ra ngọn lửa màu xanh có khả năng chữa lành hầu hết mọi vết thương cho bản thân và cho người khác.

Hỏa quyền Ace là thuyền trưởng kiêm hoa tiêu của băng hải tặc Space nhưng sau khi tìm đến căn cứ của Râu Trắng đòi quyết đấu để đánh bại người đàn ông mạnh nhất thế giới thì cậu đã bị Bố Già cảm hóa và đầu quân vào băng Râu Trắng với chức danh đội trưởng đội 2.

Chứng ta đều biết rằng kim cương là thứ cứng nhất trên Trái Đất và nhân vật sở hữu sức mạnh của kim cương chính là Jozu đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại