Nam sinh trường huyện chế tạo “máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học”

ANH ĐỨC |

Bằng niềm say mê, sáng tạo của mình, em Hoàng Văn Yên, lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã chế tạo thành công công trình “Máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học". Với chế tạo này em đã giành giải nhì trong cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14, năm 2018.

Trò chuyện với phóng viên, Hoàng Văn Yên cho biết: “Trong phòng thí nghiệm thường có những hóa chất rất độc hại với sức khỏe con người.

Mỗi giờ học thí nghiệm, em và các bạn đều phải chờ khoảng 10 phút ở ngoài phòng thí nghiệm để cho các chất hóa học bay bớt mùi rồi mới vào học”.

Nam sinh trường huyện chế tạo “máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học” - Ảnh 1.
Nam sinh trường huyện chế tạo “máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học” - Ảnh 2.

Sơ đồ nguyên lý hoạt động và buồng xử lý khí

Nghĩ là làm, Yên bắt đầu nghiên cứu, nêu lên ý tưởng của mình và phác thảo bản vẽ, sau đó nhờ thầy giáo giúp. “Được thầy ủng hộ, em bắt đầu xây dựng mô hình chiếc tủ vừa có khả năng hút khí, vừa có khả năng khử độc với giá thành rẻ hơn rất nhiều”, Yên kể.

Sau 5 tháng mày mò, sản phẩm máy hút và khử khí độc mới dần được hình thành. Nhớ lại khoảng thời gian bắt tay vào chế tạo Yên cho biết: “Ban đầu, việc chế tạo gặp rất nhiều khó khăn.

Những bộ phận có sẵn mà em sử dụng không cùng một cường độ dòng điện, hơn nữa em cũng chưa nắm chắc nguyên lý nên khi đấu nối với dòng điện thì bị cháy rất nhiều lần.

Có bộ phận không có sẵn trên thị trường thì phải đi tìm mua ở thành phố Vinh (Nghệ An) hoặc đặt mua trên mạng”.

Nam sinh trường huyện chế tạo “máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học” - Ảnh 3.

Sản phẩm của em nhận được các giải thưởng từ cấp huyện đến cấp tỉnh - Ảnh: NVCC

Thầy Phan Trọng Đức, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, là người hướng dẫn em Yên cho biết, hiện tại ở các trường học hầu như chưa được trang bị máy hút – khử khí độc trong phòng thực hành hóa học, do chiếc máy này có giá thành khá cao.

Giải pháp sáng chế của em Yên khá đơn giản, vỏ tủ được tận dụng từ chiếc bình lọc nước hỏng, bên trong chứa nhiều mạch điện và một số chất hóa học.

Máy hoạt động dựa trên hai nguyên lý chính, đó là gom các khí thải trong phòng thí nghiệm về một khu vực bằng hệ thống quạt hút; hấp thụ trung hòa khí, hơi độc bằng dung dịch nước vôi và than hoạt tính.

“Máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học giải quyết được mùi hôi khó chịu do các khí thoát ra trong quá trình thực hành.

Một chiếc tủ hút khí độc được rao bán trên thị trường có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, với nguồn kinh phí hạn hẹp của nhà trường không thể mua được, còn với chiếc mày của Yên chế tạo có chi phí sản xuất rất thấp, chỉ chưa đến 5 triệu đồng, rất phù hợp với các trường học”, thầy Đức nói.

Nam sinh trường huyện chế tạo “máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học” - Ảnh 5.

Hoàng Văn Yên (thứ 2 từ trái sang) nhận giải nhì tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 - Ảnh NVCC

Ngoài giải nhì cấp quốc gia, công trình “Máy hút - khử khí độc trong phòng thực hành hóa học” của em Hoàng Văn Yên cũng đã đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện, cấp tỉnh tại Hà Tĩnh năm học 2017 – 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại