Lời nói ám ảnh của kẻ thế thân nhà báo Khashoggi: "Thật rợn người khi mặc đồ người chết"

Tất Đạt |

Theo Al Jazeera, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiết lộ những nội dung mới trong đoạn thu âm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán ở Istanbul hồi tháng trước.

Báo Haberturk (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn nguồn các quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, có hai đoạn ghi âm về vụ sát hại, kéo dài khoảng 11 phút.

Cụ thể, theo những nội dung ghi được, ông Khashoggi đã bị 4 sát thủ của Ả Rập Saudi dẫn đi ngay khi vừa tiến vào lãnh sự quán.

"Bỏ tay tôi ra. Các người là ai? Tại sao lại làm như vậy?," ông Khashoggi nói.

"Tên phản bội! Ngày trả giá đã tới!" Maher Mutreb - một trong số các thành viên của nhóm sát thủ lên tiếng.

Theo báo cáo, ít nhất có thể nghe được giọng nói của 8 người khác nhau. Đoạn ghi âm dừng lại 50 phút sau vụ sát hại khi nhóm sát thủ sử dụng thiết bị gây nhiễu để phá sóng thiết bị trong lãnh sự quán.

Ngoài ra, đoạn ghi âm cũng ghi được lời nói đầy ám ảnh của Mustafa al-Madani, kẻ thế thân nhà báo Khashoggi. Tên này nói: "Mặc quần áo của người mới chết vài phút trước cảm giác thật rợn người". Al-Madani còn than phiền rằng giày của ông Khashoggi hơi chật.

Theo các thông tin tình báo trước đó, al-Madani đã rời lãnh sự quán từ cửa hậu và mặc đồ để trông giống như ông Khashoggi - mặc dù cỡ giày và loại giày không khớp với hình ảnh thu được từ đoạn ghi hình CCTV lúc nhà báo tiến vào lãnh sự quán.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải thông tin nói trên một ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nắm được nội dung nhưng từ chối nghe đoạn ghi âm.

"Nội dung đoạn ghi âm rất bạo lực, kinh hoàng và khủng khiếp," ông Trump bày tỏ.

Khashoggi, nhà báo từng nhiều lần chỉ trích thái tử Saudi, đã bị sát hại sau khi tiến vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Istanbul để lấy giấy tờ cần thiết cho việc kết hôn với hôn thê Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, đoạn ghi âm cho thấy ông Khashoggi đã bị thắt cổ tới chết và bị phân xác.

Ả Rập Saudi đã thay đổi phát ngôn về vụ việc. Ban đầu, đại diện Ả Rập Saudi khẳng định Khashoggi đã rời khỏi lãnh sự quán sau khi lấy được giấy tờ; sau đó, nước này thừa nhận ông Khashoggi đã bị sát hại trong một "cuộc ẩu đả".

Gần đây, công tố viên Ả Rập Saudi cho biết một nhóm gồm 15 thành viên đã tới Istanbul để đưa Khashoggi trở về nước nhưng sau đó đã sát hại nhà báo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại