Mời ông Tập Cận Bình đến nhà nghe con gái hát tiếng Trung, TT Duterte bị từ chối phũ phàng

Thủy Thu |

Chuyến thăm Philippines lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình đã được người Philippines chờ đợi từ rất lâu - khoảng 13 năm.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, ngày 20/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt chân xuống sân bay quốc tế thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm chính thức Philippines trong hai ngày 20-21/11.

"Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines sau 13 năm của Chủ tịch Trung Quốc, được các giới ở Philippines chờ đợi đã lâu, Manila đón tiếp vô cùng long trọng", Tân Hoa Xã cho biết, thời gian này ở thủ đô Philippines, "Trung Quốc" là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất.

Ngoài ra, dọc hai bên tuyến đường chính và điểm du lịch đại lộ Hoàng Hôn - những khu vực tấp nập đông đúc nhất - quốc kỳ hai nước bay phấp phới trong những ngày này, báo Trung Quốc tiết lộ thêm.

Mời ông Tập Cận Bình đến nhà nghe con gái hát tiếng Trung, TT Duterte bị từ chối phũ phàng - Ảnh 1.

Quốc kỳ hai nước được treo trang trọng hai bên cổng vào Phủ Tổng thống Philippines. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trang tin ABS-CBN ngày 19/11 đưa tin, nhằm tổ chức chu đáo chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, các tòa án ở Manila tạm thời đóng cửa trong thời gian này.

Tờ Coconuts cùng ngày cho biết, phía Philippines đã vô cùng nỗ lực để đảo bảo chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong thuận lợi.

Theo tờ này, để tổ chức được sự kiện này, Tổng thống Rodrigo Duterte từng hai lần gửi lời mời đến nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo đó, một lần vào tháng 10/2016, trong thời gian ông Duterte ở thăm Bắc Kinh và lần thứ hai là tại hội nghị thượng đỉnh APEC tháng 11/2016 được tổ chức ở Peru.

Được biết, trong lịch trình lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ở tại khách sạn Shangri-La và có một số hoạt động đặc biệt như tới công viên Rizal, viếng đặt vòng hoa trước lăng mộ người anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal. Sau đó, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Duterte tại Dinh Tổng thống Malacañan.

Theo Rappler, quốc yến sẽ được tổ chức cùng ngày tại Dinh Tổng thống. Báo Philippines còn cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng phát biểu thông cáo chung, tham gia họp kín và trao đổi quà tặng v.v...

Sang ngày 21/11, ông Tập sẽ hội kiến diễn giả Gloria Macapagal-Arroyo và Chủ tịch thượng viện Vicente "Tito" Sotto III tại khách sạn Shangri-La. Trước khi trở về Bắc Kinh, ông sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng người Hoa ở Philippines.

Theo giới quan sát, so với thông tin được Tổng thống Duterte tiết lộ ban đầu trong lần trả lời phỏng vấn độc quyền với Tân Hoa Xã thì thực tế Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không tới làm khách tại nhà riêng của ông Duterte.

Thông tin này cũng được Rappler xác nhận: "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không tới thăm thành phố Davao - quê nhà của ông Duterte - không giống như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, lãnh đạo thế giới đầu tiên tới thăm Philippines trong nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte".

Hồi tháng 1/2017, Thủ tướng Nhật đã tới thăm nhà riêng và ăn sáng cùng Tổng thống Duterte tại Davao trong chuyến thăm Philippines 2 ngày.

Hoạt động dự kiến mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới nhà riêng và dành tặng ông một bài hát bằng tiếng Trung Quốc từ cô con gái của ông Duterte từng được nhận định là sự phá lệ đặc biệt, một sự trọng thị dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc của Tổng thống Philippines. Tuy nhiên, theo lịch trình công khai hiện nay, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, Tổng thống Duterte đã vui vẻ chia sẻ rằng, ông sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc tới nhà riêng và cố gắng để cô con gái giao tiếp với Chủ tịch Tập bằng tiếng Trung, hoặc có thể hát cho Chủ tịch Tập nghe một bài hát tiếng Trung.

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình cùng phu nhân đã đến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump và nghe cháu gái ông Trump hát một bài hát bằng tiếng Trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại