Nhóm giang hồ dùng hung khí tấn công, "bắt cóc" thanh niên lên xe ô tô đánh đập

Minh Toàn |

Nhóm chị D. tới công ty nói chuyện với chị T. thì bất ngờ 1 nhóm giang hồ trên ô tô bước xuống dùng hung khí chém nhóm chị D. Chúng "bắt cóc" một người lên xe đánh đập.

Ngày 17/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang điều tra truy bắt băng nhóm giang hồ dùng hung khí truy sát nhiều người bị thương và bắt giữ người trái pháp luật ở khu vực. 

Hai nạn nhân bị thương nặng là Văn Hữu Nghĩa (23 tuổi) và Huỳnh Quang Vinh (22 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) đang được điều trị ở bệnh viện.

Thông tin ban đầu, chị N.T.T.D. (22 tuổi) và chị P.P.H.T. (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vốn là 2 công nhân làm việc ở công ty ở Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Trong quá trình làm việc, cả 2 nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Chiều 15/11, chị D. rủ thêm nhóm bạn có Nghĩa, Vinh và 3 người khác tìm tới cổng công ty để nói chuyện với chị T.

Lúc này, chị T. và nhóm chị D. nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Khi đó, 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ xuất hiện chỗ 2 chị nói chuyện.

Khi cánh cửa xe vừa mở thì 1 nhóm giang hồ (khoảng 5-7 người, chưa rõ lai lịch) cầm hung khí bước xuống, xông vào chém tới tấp khiến nhóm chị D. bỏ chạy. Nhóm giang hồ đuổi chém Vinh khiến nạn nhân gục tại chỗ, Nghĩa lấy xe chở chị D. bỏ chạy thì bị 2 đối tượng ép xe ngã xuống đường.

Hai thanh niên chém và khống chế "bắt cóc" Nghĩa lên ô tô rồi tẩu thoát. Trong quá trình di chuyển, Nghĩa bị 1 người dùng dao đâm vào tay, đánh đập nhiều bộ phận trên người. 

Sau đó, chiếc xe ô tô đi tới phía sau siêu thị Big C, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dường thì dừng lại rồi nhóm giang hồ thì thả Nghĩa xuống xe. Người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt khám nghiệm lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện công an đã xác định nhóm giang hồ gây án và đang truy bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại