"Trời không chịu, đất phải chịu": Chủ động nhượng bộ Mỹ, TQ đã kiệt sức vì thương chiến?

Hồng Anh |

Reuters dẫn lời ba nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết, vừa qua Trung Quốc đã có phản hồi bằng văn bản về các yêu cầu cải cách thương mại sâu rộng do Mỹ đưa ra.

Hãng tin này cho biết họ chưa có thông tin về nội dung phản hồi trên, do đó chưa thể kết luận rằng câu trả lời đó có thể khiến Tổng thống Donald Trump hài lòng hay không. Tuy nhiên, theo chuyên trang Bloomberg, thì văn bản này chính là danh sách những điều khoản nhượng bộ "tiềm năng" của Trung Quốc trước Mỹ.

Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hôm thứ 3 vừa qua, nhóm quan chức do Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ David Malpass đứng đầu đã thảo luận về các vấn đề thương mại với nhóm quan chức của Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh có bước nhượng bộ đáng kể như vậy, từ sau khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra, Bloomberg nhận định.

Theo Reuters, động thái này có thể mở ra cơ hội đàm phán giữa hai cường quốc Trung-Mỹ và kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài trong suốt nhiều tháng qua.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết, hầu hết nội dung trong các văn bản này chỉ là chỉnh sửa lại những thay đổi trước đó của chính quyền Bắc Kinh, ví dụ như tăng số vốn cổ phần đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực, chứ chưa có những cam kết thay đổi về chính sách (như chính sách Made in China 2025) theo mong muốn của Washington.

Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế nhập khẩu 10% đối với 250 tỉ USD hàng hóa nhằm khiến Bắc Kinh nhượng bộ, chấp nhận thỏa hiệp với những yêu cầu của Mỹ về việc thay đổi các điều khoản hợp tác thương mại giữa hai nước. Phía Trung Quốc cũng đã đáp trả bằng mức thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Mỹ.

Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp, thâm hụt thương mại và rào cản đối với các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.

Trước đó, phía Mỹ từng tuyên bố sẽ không đàm phán thương mại với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không có những đề xuất cụ thể để giải quyết mối lo ngại của nước này.

Hôm thứ 3 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn công khai chỉ trích Trung Quốc, và "khuyên" Bắc Kinh nên thay đổi thái độ của mình nếu muốn tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh với Mỹ

Tuy nhiên, cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước gần đây đã cho thấy một số tín hiệu khả quan, dù ông Trump vẫn khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, nếu hai bên không đạt được tiến triển.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức tại Argentina vào cuối tháng 11 - đầu tháng 12 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại