Ra mắt chương trình giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam bằng tiếng Anh

Hoàng An |

Tại buổi ra mắt, Công ty Cổ phần Early Start đã trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho con em gia đình chính sách.

Sáng 14/11, Công ty Cổ phần Early Start chính thức công bố chương trình giáo dục tiếng Anh Monkey Stories về chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời, ra mắt chương trình toán tiếng Anh chuẩn Mỹ cho trẻ em Monkey Math.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương; Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết; Tiến sĩ Trần Công Trục – nguyên Trưởng ban Biên Giới Chính phủ; Nhà báo Nguyễn Việt Chiến – tác giả nhiều bài thơ về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa; Tiến sĩ Lê Thống Nhất – Chủ tịch Công ty cổ phần học Việt Nam Big School và chị Phan Hồ Điệp – mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam.

Ra mắt chương trình giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam bằng tiếng Anh - Ảnh 1.

Ông Đào Xuân Hoàng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng An.

Theo Công ty Cổ phần Early Start, nội dung học miễn phí về biển đảo Việt Nam là chương trình học tiếng Anh toàn diện cho trẻ thông qua truyện tranh tương tác trên Monkey Stories - chương trình học tiếng Anh cho trẻ em thông qua truyện tranh tương tác, ra mắt từ tháng 9/2017.

Chương trình cung cấp kho truyện tranh, sách nói khổng lồ và những bài học thú vị thuộc rất nhiều chủ đề trong cuộc sống.

Tác giả khởi nguồn cho chương trình Monkey Stories giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam này là CEO Đào Xuân Hoàng (gương mặt trẻ tiêu biểu trong lao động sáng tạo năm 2017).

Anh Đào Xuân Hoàng cho biết, đã nung nấu ý định sản xuất những nội dung học miễn phí về chủ quyền biển đảo Việt Nam và phổ biến nó ra thế giới từ rất lâu, nhưng đến nay ước mơ đó mới thành hiện thực.

Anh cho biết, Monkey Stories được thiết kế gồm nhiều câu chuyện hấp dấp bằng tiếng Anh được thiết kế dưới dạng kho truyện tranh, sách nói khổng lồ và những bài học thú vị thuộc rất nhiều chủ đề trong cuộc sống. 

Một trong những chủ đề nổi bật được Monkey Stories đầu tư nhiều nhất đó là tình yêu gia đình và quê hương đất nước.

Trong đó, nội dung học xoay quanh biển đảo Việt Nam được Monkey Stories xây dựng công phu, ấn tượng và hoàn toàn miễn phí. Điều đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, Monkey Stories là chương trình duy nhất giáo dục trẻ em về nội dung biển đảo nhưng lại bằng tiếng Anh và được trẻ em trên toàn thế giới đón nhận.

Monkey Stories khéo léo vừa dạy tiếng Anh vừa truyền tình yêu thương và tự hào cho trẻ thông qua những câu chuyện về tình cảm của lính đảo, lính hải quân và con cái họ trong đất liền, các hoạt động trò chơi mô phỏng "Vòng tròn bất tử".

"Vì Monkey Stories đã được trên 1 triệu trẻ em của hơn 100 nước trên thế giới sử dụng nên chúng tôi hy vọng các nội dung khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam bằng tiếng Anh cũng sẽ là công cụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức hiệu quả cho hàng triệu trẻ em gốc Việt sinh ra ở nước ngoài, trẻ em nước ngoài muốn tìm hiểu Việt Nam. 

Chúng tôi đang liên hệ với các tổ chức văn hóa, giáo dục của cộng đồng Việt ở Mỹ, Canada, Pháp, Úc để gửi tặng chương trình cho con em họ", ông Đào Xuân Hoàng chia sẻ.

Ra mắt chương trình giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam bằng tiếng Anh - Ảnh 3.

Các vị khách mời tham dự. Ảnh: Hoàng An.

Nói về nội dung của chương trình tiếng Anh Monkey Stories, tiễn sĩ Trần Công Trục cho rằng, bản thân ông đã được mời thẩm định chương trình ngôn ngữ này.

"Tôi thấy rằng đây là một phương pháp giáo dục hay, đặc biệt hướng tới truyền tải kiến thức biển đảo, chủ quyền tới những lứa tuổi nhỏ, điều hấp dẫn là không chỉ trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới cũng được tiếp cận về lịch sử chủ quyền, biển đảo Việt Nam. Từ đó, tránh những cách hiểu lệch lạc về chủ quyền biển đảo Việt Nam", ông Trục nói.

Tại sự kiện, Early Start đã ra mắt Monkey Math - chương trình toán tiếng Anh chuẩn Mỹ đầu tiên ở Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Common Core State Standards của Mỹ.

Tiến sĩ Lê Thống Nhất cho rằng, Monkey Math phù hợp với tuổi nhỏ bằng cách cho các bé được tiếp cận với kiến thức Toán hấp dẫn, nhẹ nhàng thông qua hình ảnh hoạt động chơi mà học.

"Các hình thức thể hiện đã dạng với nhiều chủ đề bổ ích gắn với đời sống hàng ngày nên các bé dễ nhớ. Từ đó, các bé cảm nhận được lợi ích từ việc học toán và say mê học", tiến sĩ Nhất nhận định.

Cũng trong buổi ra mắt, Công ty Cổ phần Early Start đã trao tặng 1 tỷ đồng học bổng cho con em gia đình chính sách.

"Chúng tôi mong rằng con em những người lính hải quân và hải đảo vừa giỏi tiếng anh vừa giỏi toán, vừa hiển hơn ai hết những điều bố, anh, chú, bác và các em đang gìn giữ và bảo vệ - đó là chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc", ông Đào Xuân Hoàng tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại