APEC 2018 càng đến gần, Đài Loan càng thêm trăn trở trước cuộc chiến "giành bạn" với TQ

Thủy Thu |

Đài Loan lo ngại, Bắc Kinh sẽ dùng các chiêu bài như xóa nợ nước ngoài, hợp tác cơ sở hạ tầng làm quà tặng để "chào mời" các đồng minh vốn có nền kinh tế yếu kém của đảo này.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC 2018 sẽ được tổ chức tại Papua New Guinea vào tháng 12 tới đây. Đại diện Đài Loan tham dự là ông Trương Trung Mưu - người sáng lập Công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), trong cuộc họp báo ngày 12/11, đại diện Đài Loan tiết lộ ông đã chuẩn bị một bài phát biểu dài khoảng 6 phút, nội dung xoay quanh vấn đề hợp tác kinh tế giữa đảo này với các nền kinh tế thế giới trong hiện tại và tương lai.

Ông này nhấn mạnh, APEC là hội nghị về kinh tế nên vấn đề thảo luận tại hội nghị thuộc phạm trù kinh tế. Do đó, ông và bà Thái Anh Văn đã trao đổi kỹ lưỡng về vấn đề này.

"Tôi muốn ông ấy '[Trương Trung Mưu] có thể truyền tải hoàn hảo tiếng nói và ý kiến về cảm xúc, sự kỳ vọng của tôi đối APEC tại hội nghị lần này", bà Thái Anh Văn cho biết.

Tại hội nghị APEC năm nay, tờ Hoàn cầu cho biết, dư luận Đài Loan hiện đang rất chú ý đến việc liệu ông Trương có đưa ra đề xuất Đài Loan gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hay không.

Theo tiết lộ, Đài Loan đang cố gắng sắp xếp cuộc gặp gỡ bên lề giữa ông Trương Trung Mưu và Thủ tướng Nhật trong thời gian diễn ra APEC nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Tokyo trước việc Đài Loan gia nhập CPTPP.

"Do hội nghị tập trung số lượng lớn các nhà lãnh đạo thế giới nên đây là cơ hội tốt nhất để [Đài Loan] tranh thủ sự ủng hộ", United Daily News (Đài Loan) bình luận.

Tuy nhiên học giả Đài Loan Tôn Minh Đức cho rằng, rất có thể Bắc Kinh sẽ ngăn cản ý định của Đài Loan và Tokyo cũng sẽ không quá "thiết tha" với đề nghị của vùng lãnh thổ này do lo ngại ảnh hưởng tới mối quan hệ Trung-Nhật.

Theo Hoàn cầu, chính quyền bà Thái tỏ ra rất sốt sắng trước hội nghị APEC năm nay do APEC 2018 diễn ra liền kề với cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan nên mọi động thái của ông Trương đều sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông và ảnh hưởng tới kết quả bầu cử trên đảo.

Đặc biệt, Đài Loan còn lo lắng, Bắc Kinh sẽ thông qua kỳ APEC lần này để phát đi thông điệp với các đồng minh còn lại của Đài Loan ở Nam Thái Bình Dương.

Hoàn cầu dẫn nguồn hãng tin EBC (Đài Loan) cho hay, kể từ khi Bắc Kinh "lôi kéo" các đồng minh Mỹ Latin của đảo này, rất nhiều ý kiến cho rằng, cuộc chiến giành bạn giữa hai bờ eo biển sẽ tiếp tục leo thang sang khu vực Nam Thái Bình Dương khi hội nghị APEC khởi động.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan đang và sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái giữa Bắc Kinh và các đồng minh - vốn có nền kinh tế yếu kém của đảo này trong và sau kỳ APEC, EBC tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại