Bỏ ngoài tai mọi lời "đe dọa" của Mỹ, cựu đồng minh Đài Loan thẳng tiến tới Bắc Kinh

Thủy Thu |

Truyền thông Trung Quốc gọi Tổng thống nước từng là đồng minh của Đài Loan là vị khách "đặc biệt" của Bắc Kinh.

Ngày 1/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Tổng thống El Salvador - ông Salvador Sanchez Ceren nhân chuyến thăm chính thức Bắc Kinh. Truyền thông nước chủ nhà đã gọi đây là vị khách "đặc biệt".

Bởi cách đây hơn 2 tháng, El Salvador đã quyết định chấm dứt quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh.

Theo tờ Cankao xiaoxi - thuộc chủ quản của Tân Hoa Xã, El Salvador vẫn kiên định dù bị Washington năm lần bảy lượt đe dọa.

"Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Sanchez Ceren một lần nữa khẳng định El Salvador quyết tâm mở cửa với thế giới, bắt tay với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để cùng bước vào con đường hợp tác phát triển", báo Trung Quốc viết.

Bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa của Mỹ, cựu đồng minh Đài Loan thẳng tiến tới Bắc Kinh  - Ảnh 1.

Tổng thống El Salvador tới thăm Trung Quốc sau hơn 2 tháng chia tay Đài Loan. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, trong thời gian ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống El Salvador sẽ tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc thứ nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 4-5/11/2018..

Được biết, ngoài El Salvador, các nhà lãnh đạo của Dominia và Panama - các nước đồng minh vừa chia tay với Đài Loan trong năm nay cũng tới thăm dự hội chợ triển lãm này.

Sau khi El Salvador chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng: "Sự cởi mở của chính phủ El Salvador với hành động can thiệp rõ ràng của Trung Quốc vào nền chính trị ở quốc gia này là mối quan ngại lớn đối với Mỹ và sẽ dẫn tới việc đánh giá lại mối quan hệ của chúng tôi với El Salvador".

Báo Trung Quốc tiết lộ, thậm chí, trước đây Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã từng gọi điện cho Tổng tống Sanchez và cảnh cáo chính phủ El Salvador không được chấm dứt quan hệ với Đài Loan.

Đồng thời tờ này cho biết, sau khi Trung Quốc-El Salvador thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Bolton tiếp tục đề xuất phương án trừng phạt El Salvador, bao gồm cắt giảm viện trợ và hạn chế visa.

Ông Phạm Hòa Sinh - Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ Latin, Đại học An Huy cho rằng, các quốc gia châu Mỹ Latin, bao gồm El Salvador thường canh cánh áp lực từ Washington bởi xét về địa lý, họ rất gần Mỹ và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Washington.

Nhưng ông này cũng chỉ ra rằng, chấm dứt quan hệ với Đài Loan đã trở thành một xu thế lớn của các quốc gia Mỹ Latin và xu thế này tiếp tục phát triển bất chấp sự can thiệp từ bên trong hay bên ngoài.

"Thứ nhất, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thị trường rộng lớn của nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với các quốc gia Mỹ Latin - những nước rất coi trọng thương mại mậu dịch.

Thứ hai, Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, sự ủng hộ chính trị của Bắc Kinh đối với các nước như El Salvador là điều mà các nước này đang rất cần.

Thứ ba, sức đầu tư trên mọi lĩnh vực của Trung Quốc tại Mỹ Latin không ngừng gia tăng, đặc biệt sự thâm nhập của sáng kiến Vành đai và con đường - đều có sức hút với các quốc gia này", chuyên gia Trung Quốc nói.

Ông này cho biết thêm, trong bối cảnh hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc nhận được nhiều phản ứng tích cực thì các quốc gia châu Mỹ Latin sẽ càng để ý hơn tới hội chợ này bởi đây là những nước coi kinh tế thương mại là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong hợp tác Trung-Mỹ Latin.

"Sự thăm viếng và tương tác giữa Trung-Panama sau khi 2 nước thiết lập quan hệ đã hình thành hiệu ứng tích cực đối với các quốc gia Mỹ Latin khác, trong tương lai, cùng với sự phát triển hơn nữa về quan hệ cũng như tăng cường hợp tác theo chiều sâu, đặc biệt khi sáng kiến Vành đai và con đường mở rộng tới Mỹ Latin, chắc chắn nhiều quốc gia Mỹ Latin sẽ nhận thấy tiềm năng lớn trong hợp tác với Trung Quốc", Phạm Hòa Sinh nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại