Quan chức Ukraine: Chỉ có Chúa và bác sĩ tâm thần mới hiểu được "tỉ lệ bỏ phiếu cao" mà người Nga vẽ ra

Tất Đạt |

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Hrytsak tuyên bố rằng có thể dễ dàng tiên đoán kết quả của "cuộc bỏ phiếu" bởi nó "được dựng lên bởi chính quyền Nga".

Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cao chưa từng thấy

Theo UNIAN, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) - hai nhà nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine - mới đây đã tự hào công bố tỉ lệ "người đi bỏ phiếu" đặc biệt cao trong cuộc "bầu cử địa phương" vào ngày 11/11 vừa qua.

Hãng truyền thông Nga Interfax cho hay, "Chủ tịch của Ủy ban Bầu cử Trung ương LPR" Yelena Kravchenko thông báo tỉ lệ bỏ phiếu để bầu "người đứng đầu và đại biểu Hội đồng Nhân dân của LPR" đã đạt 77%. 

Theo lời bà Kravchenko, một số sai phạm nhỏ lẻ tại "những điểm bầu cử" không làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuộc bỏ phiếu. Ngoài ra, việc kiểm phiếu đã bắt đầu được triển khai thuận lợi ngay khi đóng hòm phiếu.

Trong khi đó, "Chủ tịch của Ủy ban Bầu cử Trung ương DPR" Olga Pozdnyakova cũng cho biết "tỉ lệ bỏ phiếu" tại DPR khi đóng hòm phiếu đạt 80,1%. Được biết, "các điểm bỏ phiếu" mở từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ngày 11/11 (giờ địa phương).

Bà Olga Pozdnyakova nói: "Không có bất kì sai phạm nghiêm trọng nào trong quá trình bầu cử, và chỉ có một vụ tấn công thành viên ủy ban bầu cử được ghi nhận."

Tuy nhiên, Dmytro Tymchuk, thành viên trong Hội đồng Quốc phòng Ukraine, lại cho rằng phía truyền thông Nga đã sử dụng "chiêu trò" để đảm bảo "tỉ lệ bỏ phiếu cao chưa từng thấy" trong những cuộc "bầu cử" tổ chức ở miền đông Ukraine.

Người dân tại Lugansk đi bỏ phiếu. Nguồn: RT

Theo tiết lộ của ông Tymchuk, trong lúc chờ tới ngày bầu cử, một số trang web tại Donbass đã thu thập ý kiến của người dân về việc đi tới "các điểm bỏ phiếu".

"Đây là một số kết quả tôi có: (1) trang 'Our Donetsk' cho biết chỉ 16,81% người được khảo sát cho biết sẽ đi bỏ phiếu; (2) trang 'About Everything in Torez': 12,24%; (3) trang 'A Choice of Donbass': 18,39%; (4) trên VK [một mạng xã hội của Nga gần tương tự Facebook]: 16,45% (với 2.300 người tham gia khảo sát)," ông Tymchuk viết.

"Một cuộc khảo sát nhanh được thực hiện từ ngày 29/10 tới 2/11 ở các khu dân cư thuộc 'LPR' cho thấy tình hình tại các khu vực gần chính quyền trung ương cũng không cao hơn là mấy; tỉ lệ 'dự định bỏ phiếu' trung bình là 23% (22% ở Luhansk, 26% ở quận Sverdlovsk, và tỉ lệ ở các vùng ngoại thành đều thấp hơn 18%, cư dân ở quận Krasnodon có số liệu sẵn sàng bỏ phiếu cao nhất - 28%)."

"Chỉ có Chúa và những bác sĩ tâm thần mới hiểu nổi 'tỉ lệ bỏ phiếu cao' mà các thượng nghị sĩ và quan chức chính phủ Nga đang nói tới là gì," ông Tymchuk nói.

Những hình ảnh được dàn dựng

Lí giải về những khung hình cho thấy "hoạt động nhộn nhịp của người dân tại điểm bỏ phiếu", ông Tymchuk cho rằng "các nhân viên nhà nước được yêu cầu tới nơi làm đúng trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h".

"Chỉ cần như vậy là đủ để truyền thông Nga ghi hình lại và phát sóng, quảng bá cho cuộc bầu cử. Đây là loại hình 'bỏ phiếu' mà Moskva dựng lên," ông Tymchuk cáo buộc.

Ngoài ra, ông cho rằng còn các nước DPR và LPR đã có nhiều hình thức khác để khuyến khích người dân tập trung số lượng lớn tại nơi bỏ phiếu.

Cụ thể, theo Đài Châu Âu Tự do, tại những con đường ở khu thành phố đông đúc ở Donetsk, nhiều hàng bán rong bên ngoài điểm bỏ phiếu đã bán thực phẩm với giá "siêu rẻ" kèm theo tỉ lệ trúng giải thưởng cao để thu hút sự chú ý của người dân tới bầu cử.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Hrytsak tuyên bố rằng có thể dễ dàng tiên đoán kết quả của "cuộc bỏ phiếu" bởi nó được "dựng lên bởi chính quyền Nga".

Nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng cuộc bầu cử tại Donbass là bất hợp pháp. Liên minh Châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản khẳng định "cuộc bầu cử" đã vi phạm thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố kết quả bỏ phiếu "giả mạo" ở Donbass sẽ không được chính quyền và cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại