Chủ tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh nội dung đơn khiếu nại vụ đổi 100 USD phạt 295 triệu đồng

Văn Minh |

Chủ tiệm vàng đề nghị cơ quan chức năng hoàn trả lại tài sản và không xử phạt đối với số lượng kim cương bị tịch thu. Riêng phần xử phạt vì mua 100 USD, chủ tiệm vàng không khiếu nại.

Ngày 6/11, luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng luật sư Văn Lý (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) cho biết, chủ tiệm vàng Thảo Lực đã có điều chỉnh nội dung khiếu nại, đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp.

Chủ tiệm vàng đã điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tế và đề nghị UBND TP Cần Thơ xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý. Theo đó, chủ tiệm vàng điều chỉnh một phần khiếu nại, đề nghị cơ quan chức năng xem xét trả lại tài sản và không xử phạt đối với số lượng kim cương và đá nhân tạo.

Còn về nội dung xử phạt do đổi trái phép 100 USD, chủ tiệm vàng này không khiếu nại.

Chủ tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh nội dung đơn khiếu nại vụ đổi 100 USD phạt 295 triệu đồng - Ảnh 1.

Chủ tiệm vàng Thảo Lực.

Trước đó, ngày 1/11, ông Lê Hồng Lực, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực) gửi đơn khiếu nại dài 4 trang A4 đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Trong đơn, chủ tiệm vàng này giải trình vụ việc đã xảy ra và cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết không đúng, xác định không đúng sự thật khách quan... Ông Lực yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét, giải quyết hoàn trả lại các tài sản bị tạm giữ, tịch thu.

Chủ tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh nội dung đơn khiếu nại vụ đổi 100 USD phạt 295 triệu đồng - Ảnh 2.

Chủ tiệm vàng cho rằng, 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo bị tịch thu là tài sản riêng của gia đình được cất giữ trong hộc tủ riêng tư, không được trưng bày và bày bán, không phải là tang vật trong hành vi Mua bán ngoại tệ trái phép

Văn phòng luật sư Vạn Lý (Đoàn luật sư TP Cần Thơ), nơi được chủ tiệm vàng nhờ tư vấn, đề nghị đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4/9 cũng có đơn gởi UBND TP Cần Thơ đề nghị giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của tiệm vàng Thảo Lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại