Đồng minh thân cận vội vã đến Trung Quốc và câu nói như "cú tát giáng trời" vào Washington

Thủy Thu |

Tân Thủ tướng Pakistan thậm chí còn đến Bắc Kinh sớm hơn 1 ngày so với dự kiến nhằm lưu lại Trung Quốc lâu hơn và có nhiều cơ hội để trao đổi song phương hơn.

Ngày 2/11, tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc thứ nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 4-5/11/2018.

Nhật báo Bắc Kinh tiết lộ, theo kế hoạch dự kiến, Thủ tướng Pakistan sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 3/11 nhưng ông đã bất ngờ thay đổi quyết định: Đến Bắc Kinh sớm hơn 1 ngày để có thời gian lưu lại Trung Quốc lâu hơn, từ đó có thể tương tác sâu sắc hơn với nước chủ nhà.

Báo Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông Khan đã "bất thường" ngay từ bước khởi đầu.

Đồng minh thân cận vội vã đến Trung Quốc và câu nói như cú tát giáng trời vào Washington - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan tới thăm Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Thứ nhất, về lịch trình, đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên sau khi ông Imran Khan nhậm chức Thủ tướng Pakistan. Chuyến thăm của ông đã dập tắt những tin đồn tiêu cực ảnh hưởng tới quan hệ song phương từ phương Tây.

Thứ hai, ông Imran Kha đồng thời còn tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc thứ nhất tại Thượng Hải, đây là hoạt động ngoại giao gần như cuối cùng được tổ chức trên sân nhà trong năm nay của Trung Quốc.

Thứ ba, ông bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm thoát nghèo từ Trung Quốc, qua đó tăng cường hợp tác chặt chẽ quan hệ Trung Quốc-Pakistan", Nhật báo Bắc Kinh viết.

Ngoài ra, theo báo Trung Quốc điểm đặc biệt quan trọng trong lần công du của Thủ tướng Pakistan chính là chuyến thăm lần này sẽ quyết định đến chính sách hành động trong năm năm tới của ông.

"Quốc gia mà Pakistan dựa vào chỉ có thể là Trung Quốc", Nhật báo Bắc Kinh dẫn lời Thủ tướng Pakistan.

Tờ này cũng cho hay, Bắc Kinh cũng rất trông đợi vào chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan.

Trong cuộc họp báo gần đây của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Pakistan, đưa quan hệ Trung Quốc-Pakistan trở thành một mô hình láng giềng hữu nghị, một chuẩn mực để xây dựng sáng kiến Vành đai và con đường.

Hiện nay, Trung Quốc-Pakistan đang có sự kết nối chặt chẽ nhờ Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một dự án sáng kiến Vành đai và con đường.

Một số ý kiến cho rằng, Pakistan vốn là đồng minh thân cận của Mỹ nhưng quan hệ hai nước đang xấu dần đi do những mâu thuẫn về mục tiêu chiến lược nên chuyến thăm Bắc Kinh lần này dường như cho thấy sự chuyển hướng, xích lại gần nhau của Trung Quốc-Pakista,n trong bối cảnh hai nước đều đang chịu tác động từ các chính sách của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại