Bố đẻ hãm hiếp con gái đến mang thai 5 tháng ở Nghệ An

Gia Hưng |

Thường xuyên say xỉn, Mùi đã hãm hiếp cả chính con gái ruột của mình dẫn đến con gái đang mang thai 5 tháng.

Ngày 27/10, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Châu Lý, Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân của vụ án là cháu Hương (con gái ruột của Mùi chỉ mới 14 tuổi, đã đổi tên).

Khoảng 2 tháng trước, những người hàng xóm gia đình cháu Hương bất ngờ phát hiện cháu bé có biểu hiện khác thường giống mang thai. Những người hàng xóm liền nói chuyện lại với bà N. (51 tuổi, mẹ cháu bé).

Nghe tin, bà N. gặng hỏi con gái mình thì chết điếng người khi nghe con gái nói bố chính là người đã hãm hiếp.

Bà N. sau đó đưa con đến cơ sở y tế để khám thì phát hiện cháu Hương đã mang thai 3 tháng.

Ông Nguyễn Đình Phú - Trưởng Công an xã Châu Lý cho biết, sau khi nhận được thông tin, phía công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳ Hợp để điều tra làm rõ.

"Qua lời khai ban đầu thì đối tượng đã xâm hại cháu bé ba lần, từ năm 2017. Đối tượng Mùi thường xuyên uống rượu và say xỉn", ông Phú nói.

Được biết, gia đình bà N. là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, thường đi làm thuê kiếm sống.

Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại