Vừa ra tù vì hiếp dâm cụ bà lại tiếp tục hiếp dâm "vợ bạn"

Ngọc An |

Sau khi hiếp dâm người phụ nữ, Tất nằm tâm sự và tự nhận là bạn của chồng nạn nhân đồng thời xin số điện thoại của người phụ nữ này.

TAND TP Cần Thơ ngày 26/10 mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm vụ án Hiếp dâm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tất (27 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ).

Theo bản án sơ thẩm, khuya ngày 28/2/2018, trên đường đi nhậu về Tất ngang qua nhà chị H (cùng địa phương). Lúc này, Tất thấy chị H. cùng 2 con đang ngủ trong nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Ngay sau đó, Tất đột nhập khống chế, đe dọa rồi thực hiện hành vi giao cấu với chị H. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Tất còn nằm tâm sự với nạn nhân, nhận là bạn của chồng chị H. và xin số điện thoại của chị này.

Chị H. sau đó đã tố cáo sự việc tới cơ quan Công an.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Tất 6 năm 9 tháng tù. Tất làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX phúc thẩm sau khi xem xét quyết định giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm.

Đáng nói, đây là bản án thứ 2 về tội Hiếp dâm của Nguyễn Văn Tất.

Trước đó, năm 2014, Tất đã hiếp dâm một cụ bà gần 80 tuổi ở cùng xã và bị TAND huyện Phong Điền xử phạt 4 năm tù. Mới ra tù chưa lâu, Tất lại tiếp tục phạm tội.

Được biết, Tất đã có vợ và 2 con. Do thường xuyên uống rượu nên tính cách của Tất không được bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại