"Sớm bảo vệ" vì bản thân và những người thương yêu

PR |

Ai trong chúng ta cũng được dạy phải sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Mỗi người khi đã trưởng thành hay lập gia đình thì trách nhiệm này càng lớn hơn, "sớm bảo vệ" vì chính bản thân mình và những người thương yêu không phải là chuyện gì xa vời, lớn lao… chỉ đơn giản là biết cách san sẻ rủi ro trong cuộc sống với một bên thứ 2 mà mình tin tưởng.

Giữ ổn định tài chính tương lai

Tiền - tài chính là mối lo của bất cứ ai. Nỗ lực làm việc tạo ra thu nhập đầy đủ có thể nuôi sống bản thân, chăm lo cho con cái, dưỡng già cho cha mẹ, vun đắp cho gia đình đã khó, giữ ổn định cho nguồn thu nhập khi bệnh tật, tai nạn xảy ra càng khó hơn nhiều.

Sớm bảo vệ vì bản thân và những người thương yêu - Ảnh 1.

Có rất nhiều cách quản lý tài chính cá nhân, khá phổ biến là phương pháp quản lý tiền theo nguyên tắc 6 chiếc hũ: Chi tiêu hằng ngày, Tiết kiệm dài hạn, Giáo dục đào tạo, Giải trí, Cho đi và Quỹ tự do tài chính. Lưu ý, nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của hũ thứ 6. Tự do tài chính là khi bạn sống cuộc sống mong muốn mà không nhất thiết phải làm việc hay phụ thuộc tài chính vào người khác. Bạn lập kế hoạch để tiền làm việc thay cho bạn, tạo ra con ngỗng "đẻ" trứng vàng, sinh ra nguồn thu nhập thụ động. Tuy nhiên, bắt tiền "đẻ" ra tiền không dễ, bởi việc này đòi hỏi một người có phân tích tài chính, khả năng phán đoán đầu tư sắc bén và một chút "duyên" với thần may mắn.

Mua bảo hiểm cũng là một cách để tự do tài chính, tiết kiệm và kiến tạo một ngân sách khi cần đến, nhưng lại đơn giản nên phù hợp với số đông hơn nhiều. Khi đã có định hướng, dự trù các khoản kinh phí cần thiết, bạn nên bắt tay chọn sản phẩm bảo hiểm càng sớm càng tốt. Ví dụ, bạn dự trù 10 năm sau cho con đi du học, thì cần chuẩn bị ngay từ khi con còn nhỏ. Bạn muốn tuổi già có một tấm lá chắn tài chính vững chắc, hay phòng ngừa rủi ro bệnh tật, hãy sục sạo các website bảo hiểm, nghe lời tư vấn có tâm và chuyên nghiệp, để hành động giữ vững ổn định tài chính hiện tại và tương lai.

"Sớm bảo vệ" với 3 đặc quyền

Có một điều rất thú vị trong việc bảo vệ bản thân và gia đình. Đó là khi bạn càng "sớm bảo vệ" mình bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ thì hiển nhiên bạn sẽ được hưởng 3 đặc quyền nổi trội: Mức phí rẻ hơn, Thời gian bảo vệ dài hơn và Giá trị tích lũy cao hơn theo thời gian.

Sớm bảo vệ vì bản thân và những người thương yêu - Ảnh 2.

Lý do là bởi có nhiều yếu tố quan trọng tác động lên hợp đồng bảo hiểm của bạn, bao gồm tuổi thọ, giới tính, nhóm nghề nghiệp, sức khỏe, độ tuổi tham gia, thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm... Vì vậy nên khi bạn còn trẻ, bạn có một lợi thế về mức phí bảo hiểm thấp nhất có thể.

Sớm bảo vệ vì bản thân và những người thương yêu - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, có thể nói đi đâu cũng gặp cụm từ "Sớm bảo vệ", đây là thông điệp được bảo hiểm FWD khởi xướng nhằm giúp mọi người ý thức hơn về tầm quan trọng của việc sớm bảo vệ bản thân và gia đình. Nhiều người nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, hoa hậu H’Hen Nie cũng đồng tình với quan điểm bảo vệ từ sớm của giới trẻ hiện nay. Họ không ngần ngại lên tiếng để lan tỏa thông điệp ý nghĩa này.

Bảo vệ từ sớm là sự chủ động lo cho tương lai, không bị động bởi những biến cố bất ngờ. Bảo hiểm nhân thọ chính là lá chắn giúp bạn an tâm hơn về sức khỏe của mình, sống thoải mái và bớt lo nghĩ hơn. Hãy hành động để #Sớmbảovệ, có trách nhiệm với bản thân và gia đình ngay từ bây giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại