Sáng nay, Hàn Quốc-Triều Tiên-UNC họp kín 3 bên về quân sự lần đầu tiên ở Bàn Môn Điếm

Thủy Thu |

Thông tin về cuộc họp quân sự chung 3 bên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vừa được hãng thông tấn Yonhap chia sẻ.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ bắt đầu cuộc đàm phán ba bên đầu tiên về vấn đề giải giáp khu vực an ninh chung (JSA) tại làng Bàn Môn Điếm vào lúc 10 giờ sáng nay 16/10.

Hai miền Triều Tiên đồng ý biến JSA thành khu vực không có vũ khí theo thỏa thuận quân sự được các Bộ trưởng quốc phòng hai nước ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng diễn ra vào tháng 9 vừa qua giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả công tác rà phá bom mìn ở khu vực JSA. Hai bên đã bắt đầu hoạt động trong 20 ngày kể từ ngày 1/10 để loại bỏ mìn ở khu vực JSA.

"Các hình thức thực hiện cụ thể sẽ được quyết định thông qua các cuộc thảo luận tại cuộc họp ba bên", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ.

Tham dự hội nghị lần này, Hàn Quốc cử đoàn đại biểu do Đại tá Cho Yong-geun dẫn đầu, đoàn Triều Tiên do Đại tá Om Chang-nam là trưởng đoàn, còn phái đoàn UNC do Đại tá lục quân của Mỹ Burke Hamilton dẫn đầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại