Bạn đang nhìn thấy từ vựng "bị ghét" bậc nhất trong tiếng Anh và đây là lý do

Nhất Lâm |

Đó là từ "moist" (ẩm ướt). Thử nghe xem bạn có thấy khó chịu không nhé?

Theo một khảo sát trên Twitter, trong hơn 250,000 từ vựng tiếng Anh, từ "moist" (độ ẩm) là từ bị mọi người cho là đáng ghét nhất. Thậm chí, họ còn yêu cầu loại bỏ hoàn toàn từ này khỏi từ điển.

Có người cho rằng mỗi khi nghe đến từ này, họ có cảm giác quắn quéo khó chịu như khi nghe tiếng móng tay cào lên bản phấn vậy.

Tại sao "moist" có thể gây ra khó chịu đến mức độ như vậy? Liệu có phải mọi người có đang nhạy cảm thái quá với nó không? Mọi khúc mắc của bạn sẽ đều được giải đáp trong video dưới đây.

Đây là từ bị ghét bậc nhất trong tiếng Anh

Nguồn: Tech Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại