Mang danh "Chúa tể rừng Taiga" nhưng chú hổ này cũng vật vã lắm mới hạ được con mồi

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc đi săn khá vất vả đối với hổ Siberi, dù cho nó được mệnh danh là Chúa tể rừng Taiga và là một trong những loài ăn thịt lớn nhất thế giới.

Hổ Siberi hoang dã (Panthera tigris altaica) được mệnh danh là "Chúa tể của rừng Taiga", đồng thời là loại hổ lớn nhất thế giới. Chúng cũng là một trong 10 loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất trên toàn cầu.

Mang danh Chúa tể rừng Taiga nhưng chú hổ này cũng vật vã lắm mới hạ được con mồi - Ảnh 1.

Hổ ăn thịt bò sữa. Ảnh: Chris Geddes

Kích thước của chúng có thể dài đến 3,5m và cân nặng 300 kg, tuy vậy khi số lượng con mồi phong phú thì hổ Siberi cũng chỉ chọn các con mồi nhỏ chứ không tham lam chọn các mục tiêu khó khăn để hạ gục, lý do cho việc này là nó không muốn phải tốn quá nhiều sức lực.

Xem video:

Hổ săn bò sữa. Nguồn: 전정락

Như trong video trên, con hổ Siberi to lớn đã cố gắng hạ một con bò sữa có kích thước tương đồng thực sự rất vất vả. Nó gần như phải dùng hết sức lực để ghì chặt con bò xuống đất, thậm chí nhảy cả lên lưng nạn nhân.

Nguồn: Youtube/전정락

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại