Mãnh hổ giết chết trâu rừng nhưng vẫn phải "bỏ của chạy lấy người" ngay sau đó - vì sao?

Hoa Hướng Dương |

Sau khi giết được con mồi, con hổ vẫn phải tháo chạy vì bị vài con trâu hợp sức tấn công.

Một con hổ đực hoang dã to lớn đã tấn công và tìm cách giết chết một con trâu rừng trưởng thành ở Bandipur, Ấn Độ. Nó đã đạt được ý định khi giết chết con trâu này chỉ trong chốc lát nhờ vào kỹ năng săn mồi thượng hạng của mình.

Mãnh hổ giết chết trâu rừng nhưng vẫn phải bỏ của chạy lấy người ngay sau đó - vì sao? - Ảnh 1.

Hổ đực Raja. Ảnh: Tapatalk

Nó chính là con hổ dữ khét tiếng có tên Raja của Công viên Quốc gia Bandipur với cái biệt danh "Ông hoàng của Bandipur". Con hổ đực này có thể hạ cả một con trâu rừng Ấn Độ (Gaur) to lớn và rất khỏe, hầu như không có sinh vật nào có thể thoát được nanh vuốt của nó.

Ấy vậy mà ngay cả khi giết chết nạn nhân chỉ trong tích tắc, con hổ đực vẫn phải tháo chạy vì bị bầy trâu hợp sức đuổi đi. 

Ban đầu nó còn tấn công lại và định giết thêm một con trâu rừng nữa, tuy nhiên bầy trâu dũng cảm đã hợp lực đánh đuổi con hổ.

Nhận thấy kẻ thù quá đông và gan dạ, con hổ đành phải bỏ chạy vì nó biết rằng con trâu đầu tiên mà nó tấn công đã chết. Việc cần làm lúc này là chờ đợi và nghỉ ngơi sau khi tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho cuộc đi săn, nó sẽ thưởng thức chiến lợi phẩm sau khi bầy trâu bỏ đi.

Xem video:

Hổ tấn công trâu rừng. Nguồn: NaturesKings

Nguồn: NaturesKings, Thehindu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại