Không ủng hộ Tổng thống Trump, "đại gia" dầu mỏ thế giới từ chối tăng sản lượng

Trung Mến |

Theo New York Times, trong cuộc họp bàn về sản lượng mới đây tại Algier, các quan chức thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước liên minh trong đó bao gồm Nga khẳng định rằng sau những đợt tăng sản lượng gần đây, các khách hàng đã có đủ nguồn cung.

Các nước sản xuất dầu lớn của thế giới, dẫn đầu bởi Saudi Arabia và Nga trong ngày Chủ Nhật đã phát đi tín hiệu về việc họ không thấy cần thiết phải gấp rút tăng sản lượng dầu bất chấp việc Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các nước buộc họ bơm thêm dầu ra thị trường và giữ giá dầu ở mức thấp.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih, chỉ ra: “Từ tháng 6/2018 đến nay, Saudi Arabia vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường”.

Chính phủ Saudi Arabia và một số nước đồng minh hiện đang cố gắng cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu của Tổng thống Trump cũng như mục tiêu không bơm quá nhiều dầu vào thị trường, giống như những gì họ đã từng làm trong năm 2014. Khi đó việc nguồn cung dầu trên thị trường quá cao không khỏi tàn phá những nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ.

Chuyên viên nghiên cứu tại tổ chức môi giới Kayrros ở Paris, ông Antoine Halff, nhấn mạnh: “Họ đang cố gắng trấn an Tổng thống Trump, cùng lúc đó không khiến cho nội bộ OPEC trở nên chia rẽ”.

Khi mà giá dầu Brent đang lên sát mức 80USD/thùng, Tổng thống Trump đã dùng Twiiter và một số phương tiện khác để tác động đến OPEC nhằm tăng sản lượng dầu. Thông điệp của ông chủ yếu nhắm đến Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC.

Trong tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định lại quan điểm của mình: “Chúng tôi bảo vệ các nước Trung Đông, chắc chắn họ sẽ không thể an toàn nếu không có chúng tôi, và họ vẫn tiếp tục đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Quyền lực của OPEC cần phải giảm ngay được giá dầu”.

Theo giới chuyên gia phân tích chính trị, Tổng thống Trump nhiều khả năng không muốn giá dầu tăng quá cao, điều này có thể tác động xấu đến Đảng Cộng hòa khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần.

Cuối năm 2016, OPEC và Nga đã đồng ý hạn chế sản lượng dầu, điều này đã khiến cho giá dầu Brent tăng đến 20% trong năm nay. Việc Tổng thống Trump quyết định tái áp dụng lệnh trừng phạt chống Iran đã đẩy giá dầu tăng cao trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại