Ông Hiệp "khùng" nói từ hôm cháy nhà bị đuổi đánh 3 lần đến rách da tai, chảy máu

Hoàng Đan |

Theo ông Hiệp "khùng", từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay, ông đã 3 lần bị một số người xua đuổi, lăng mạ, đánh và phải tháo chạy.

Ông Hiệp "khùng" phải tránh mặt vì bị đuổi đánh

Trao đổi với PV vào trưa 19/9, ông Nguyễn Văn Hiệp (71 tuổi, hay còn gọi là Hiệp "khùng", chủ khu nhà trọ bị cháy vào tối 17/9 trên phố Đê La Thành, Hà Nội) cho biết, sau vụ cháy do bị một số người lăng mạ, đe dọa, đuổi đánh nên ông và người thân rất lo lắng, phải tránh mặt, đi thuê nơi khác gần khu nhà trọ ở tạm.

Theo ông Hiệp thống kê, từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay, ông đã 3 lần bị một số người xua đuổi, lăng mạ, đánh và phải tháo chạy qua nhiều dãy nhà trên phố Đê La Thành.

Cụ thể, lần đầu tiên sau khi vụ cháy xảy ra, ông Hiệp có trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí thì bị một số người có hành vi đuổi, lăng mạ, chửi bới.

Ông Hiệp khùng nói từ hôm cháy nhà bị đuổi đánh 3 lần đến rách da tai, chảy máu - Ảnh 1.

Ông Hiệp "khùng" cho biết, hiện đang phải chuyển về một nơi khác ở để đảm bảo an toàn sau vụ cháy.

"Lúc đó, họ liên tục nói "đừng nghe thằng lừa đảo, ăn bớt tiền đó". Khi tôi kéo các bạn phóng viên ra chỗ khác thì họ đuổi, đánh khiến tôi phải chạy qua nhiều dãy nhà. Đến khi có một số người can ngăn họ mới thôi", ông Hiệp kể.

Lần thứ 2 là vào sáng 18/9, sau khi ông cùng với đoàn của cơ quan chức năng vào hiện trường để chỉ rõ khu vực cháy của nhà mình và đi ra ngoài thì bất ngờ bị một số người phụ nữ chửi bới, đuổi đánh.

"Nặng nhất có lẽ là lần thứ 3 vào chiều 18/9, khi tôi vừa từ hiện trường vụ cháy trở ra thì người đàn ông lạ mặt chạy đến nói tôi đốt nhà của em ông này, rồi cứ thế đánh. Một số người phụ nữ còn xông vào dùng giày, dép đánh hôi thêm khiến tôi phải bỏ chạy", ông Hiệp nói và cho hay, về kiểm tra, ông phát hiện ở đầu tai bị rách phần da ngoài, chảy nhiều máu.

Ông Hiệp khùng nói từ hôm cháy nhà bị đuổi đánh 3 lần đến rách da tai, chảy máu - Ảnh 2.

Phần đầu tai của ông Hiệp bị một số người hành hung rách da hiện đã khô.

Ông Hiệp "khùng" nói thêm, sau các sự việc trên xảy ra, ông đã thông tin đến đại diện công an quận và được khuyến cáo cần tránh mặt, cẩn thận trong lúc này khi một số người đang bức xúc, không ưa ông.

Lý giải về nguyên nhân bị chửi bới, đuổi đánh, ông Hiệp cho rằng, việc này xuất phát từ việc trước đây ông nhiều lần lo "những chuyện bao đồng" giúp đỡ người khác, cộng với việc cho thuê nhà trọ giá rẻ khiến không ít người ghen ghét.

Ngoài ra, sau vụ cháy, một số người cho rằng, chính khu nhà trọ của ông sử dụng nguồn điện quá tải là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn.

"Nguyên nhân cụ thể thế nào sẽ do cơ quan chức năng làm rõ, kết luận đúng sai còn mọi người nhìn vào sẽ thấy, gia đình tôi là người thiệt hại nặng sau vụ việc này với hàng chục buồng trọ, dãy nhà trọ cho thuê 15.000 đồng cháy hết cả.

Giờ gia đình tôi phải đi thuê chỗ khác rồi cả trăm người bệnh cũng bị ảnh hưởng theo chứ đâu có sung sướng gì", ông Hiệp bày tỏ.

Chủ dãy trọ phản bác những lời đồn sai sự thật

Ông chủ khu nhà trọ 15.000 đồng/đêm nói thêm, sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người đồn đại ông nhận hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng tiền từ thiện, nhưng không chia cho các bệnh nhân nghèo trong khu trọ. Họ còn đồn rằng ông phải chạy trốn vì sợ mọi người truy việc mờ ám trong các khoản nhận từ thiện.

"Những thông tin trên là không chính xác. Nếu mọi người muốn biết cụ thể ông Hiệp có ăn bớt, xén của các bệnh nhân nghèo hay không thì có thể đến trực tiếp đây để xem các nhà từ thiện họ làm, chia thế nào", ông Hiệp quả quyết.

Trước đó, chia sẻ với PV, một số người hàng xóm gần khu trọ bị cháy của nhà ông Hiệp "khùng" vẫn tiếp tục đặt nghi vấn, chính việc sử dụng nguồn điện quá tải của dãy nhà trọ giá rẻ đã gây ra vụ cháy này.

Thậm chí, trong sáng nay, một số người tập trung quanh khu vực lối vào xóm trọ của ông Hiệp với thái độ rất bức xúc và lớn tiếng cho rằng, trước đây họ đã từng nhắc nhở dãy trọ về vấn đề xuống cấp nhưng ông Hiệp không chịu nghe.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho hay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh nhận định, nguyên nhân cháy có thể do chập điện, tuy nhiên cần chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại