Ông Trump xem xét để quân đội Mỹ hiện diện vĩnh viễn tại Ba Lan

Thiên Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.9 cho hay ông sẽ xem xét đề nghị của Ba Lan về việc cho quân Mỹ đồn trú vĩnh viễn ở nước này.

Theo ông Trump, ông chia sẻ lập trường lo ngại Nga của chính quyền Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã yêu cầu ông Trump mở một doanh trại quân sự Mỹ tại Ba Lan trong một cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng. Ông Duda kêu gọi xây cái gọi là "Pháo đài Trump", nhằm chống lại những gì mà ông cho là một mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Trump đáp lại, cho hay ông sẽ xem xét ý tưởng này, chia sẻ rằng lo ngại của Ba Lan về Nga là có thật. Ông Trump cũng đánh giá cao việc Tổng thống Duda muốn Ba Lan sẽ góp 2 tỉ USD để xây dựng căn cứ quân sự này.

"Chúng tôi đang xem xét chuyện này nghiêm túc, tôi biết Ba Lan thích ý tưởng rất nhiều và chúng tôi sẽ xem xét kỹ ý tưởng này", ông Trump nói.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng yêu cầu cho quân Mỹ đồn trú của Ba Lan sẽ dẫn đến một sự suy yếu ổn định an ninh ở châu Âu. Ba Lan, Hungary và Czech cùng gia nhập NATO vào năm 1999, sau đó nhiều nước Đông Âu cũ cũng gia nhập khối quân sự chung này bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Moscow.

Ba Lan từng nhiều lần yêu cầu quân đội Mỹ đồn trú vĩnh viễn trên lãnh thổ của họ. Trong khi đó, quân đội Mỹ chỉ luân chuyển trên lãnh thổ Ba Lan do việc xây một căn cứ quân sự lâu dài quá tốn kém.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói quân đội Mỹ đang nghiên cứu các lựa chọn với Ba Lan nhưng khẳng định thêm rằng hiện không có quyết định nào được đưa ra. Lý do chính của việc này là xây dựng một căn cứ quân sự không hề đơn giản, mà còn đi kèm theo đó là trường học, bệnh viện, khu nhà ở cho sĩ quan, thân nhân...

Ngoài vấn đề quân sự, ông Trump và ông Duda cũng bày tỏ lo ngại về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga mà họ cho rằng có thể làm cho châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Moscow trong vấn đề năng lượng, điều mà ông Duda gọi là “tống tiền chính trị”. Nhưng ông Trump nói rằng Mỹ không tìm cách trừng phạt các công ty tham gia dự án với Nga, mà chủ yếu là các công ty Đức.

"Chúng tôi chỉ nghĩ rằng thật không may cho người dân Đức rằng Đức đang chi hàng tỉ và hàng tỉ USD mỗi năm cho năng lượng đến từ Nga", ông Trump nói. Nhiều nước EU và Ukraine lo rằng dự án Nord Stream 2 của Nga sẽ khiến Đức phụ thuộc vào nguồn khí từ Nga hơn và còn khiến Ukraine mất một khoảng thu đáng kể khi cho khí thiên nhiên Nga quá cảnh sang lãnh thổ của họ. Đáp lại, Nga và Đức cho rằng Nord Stream 2 đơn thuần chỉ là một dự án kinh tế.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang xem xét một chương trình miễn thị thực cho Ba Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại