Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người

CTV Nguyễn Như |

Đã từ lâu, nhà thờ xương Sedlec tại Cộng hòa Séc trở thành địa điểm du lịch khiến du khách rùng rợn nhất bởi nó được trang trí bằng xương người.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 1.

Không phải là địa điểm dành cho người yếu bóng vía, nhà để hài cốt Sedlec tại Cộng hòa Séc có khoảng 40.000-70.000 bộ hài cốt của những người đã chết vì bệnh dịch trong khoảng năm 1318 và cuộc chiến Hussite ở thế kỷ 15.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 2.

Nơi đây được gọi là "Nhà thờ xương" với kiến trúc bên trong được làm hoàn toàn từ xương người.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 3.

Những bộ hài cốt sau khi được khai quật bị tẩy trắng tạo hình kì dị thành những đèn chùm, chén thánh...

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 4.

Những chiếc đèn chùm bao gồm hầu hết những phần xương trên cơ thể.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 5.

Cụ thể, vào năm 1278, một vị giáo sư tại Sedlec có chuyến hành hương về miền đất thánh Jerusalem đã đem về quê nhà một ít đất nơi Chúa Jesus bị đóng đinh, rắc lên khu đất xung quanh khu nghĩa trang Sedlec. Hình ảnh chiếc cốc thánh làm bằng xương hông và xương đùi người quá cố.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 6.

Từ đó khu đất này được đồn là đất thánh và người dân kéo về đây xin được an táng trong khuôn viên nghĩa trang Sedlec.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 7.

Đến thế kỷ 14, Đại dịch "Cái chết đen" gây ra bởi dịch hạch bùng nổ khắp Châu Âu giết chết hàng trăm triệu người. Và nghĩa trang Nhà thờ xương Sedlec lại tiếp nhận thêm khoảng 30.000 người chết.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 8.

Cuộc chiến tôn giáo Hussite, hay còn gọi là cuộc chiến Bohemian nổ ra, giết chết thêm hàng chục nghìn người, tất cả lại được chôn cất tại đây. Cuối thế kỷ 15, nghĩa trang Sedlec bị đóng cửa hoàn toàn. Sau đó, những bộ hài cốt bị đào lên, chất đống thành hình kim tự tháp, đặt bên trong nhà thờ mới.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 9.

Năm 1870, khi một nhà điêu khắc gỗ có tên Frantisek Rint được giao nhiệm vụ sắp xếp những bộ hài cốt này thành nội thất trang trí nhà thờ.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 10.

Tổng cộng bên trong nhà thờ này có 2 chiếc cốc thánh khổng lồ, 4 cây đèn lớn, 6 kim tự tháp đầu lâu và nhiều giá để nến, tất cả đều làm bằng xương.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 11.

Những bộ xương này trước đây nằm trong nghĩa trang Sedlec, tiền thân của Nhà thờ xương kinh dị này.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 12.

Sedlec không phải là Nhà thờ xương duy nhất, tại Cộng hòa Séc còn có Nhà hài cốt Brno đang chứa tới 50.000 bộ xương.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 13.

Ngay dưới lòng đất Paris là hầm mộ nổi tiếng có chiều dài 300km2, sâu tới 60m, là nơi lưu giữ của 6 triệu bộ hài cốt người dân kinh đô ánh sáng trong lịch sử.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 14.

Tấm màn được làm bằng xương đùi.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 15.
Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 70.000 bộ xương người - Ảnh 16.

Du khách cũng thường xuyên có thói quen để lại tiền xu ở các đống xương để cầu nguyện cho người quá cố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại