Clip: Đang tắm biển, du khách hò nhau bỏ chạy tán loạn vì thảm họa bất ngờ ập đến

Tuyết Nhung |

Trong lúc nhiều du khách đang tắm nắng trên bãi biển thì bất ngờ những viên đá to từ vách đá dựng đứng đổ ập xuống.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra tại bãi biển Navagio nổi tiếng nằm trên đảo Zakynthos hay còn gọi lại Zante ở Hy Lạp khiến ít nhất 7 người bị thương.

Sạt lở, du khách trên bờ biển hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

Theo những hình ảnh được nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi nhận lại cho thấy du khách trên bãi biển đã hốt hoảng tháo chạy khi những hòn đá từ trên vách đá bao quanh bờ biển bắt đầu rơi xuống.

Mặc dù các nhân viên cứu hộ và cảnh sát biển có mặt tại hiện trường khẳng định không có ai mất tích trong vụ sạt lở nhưng chính quyền địa phương vẫn tiến hành tìm kiếm cứu hộ để phòng ngừa trường hợp có người bị kẹt dưới đống đất đá sau vụ sạt lở.

Lynette Bridges – 58 tuổi du khách đến từ Hordon-on-the Hill, hạt Essex, Anh nói rằng chiếc thuyền du lịch trong đoàn của cô vừa cập bờ biển thì một tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống biển làm lật nhiều thuyển du lịch ở bên dưới.

Clip: Đang tắm biển, du khách hò nhau bỏ chạy tán loạn vì thảm họa bất ngờ ập đến - Ảnh 2.

Thuyền lật do sạt lở.

Cô nói: "Chúng tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh của tiếng nứt vỡ và sau đó đá lần lượt rơi xuống. Đợt đầu tiên và đợt thứ hai nối tiếp nhau chỉ trong vài giây.

Tiếng ồn cùng âm thanh và số lượng đá rơi xuống khiến chúng tôi không thể tin được. Mọi chuyện giống như trong bộ phim Cuộc di tản Dunkirk. Tất cả mọi người hốt hoảng chạy đến mép nước, những chiếc thuyền lao đến đón mọi người. Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ."

Sharon Robinson Palmer – 58 tuổi cũng đến từ Essex nói rằng có một vài người đang lặn với ổng thở và tắm nắng ở gần vách đá tại thời điểm xảy ra sạt lở. Josh O'Connell đến từ Kilkenny, Ireland ước tính có hơn chục chiếc thuyền du lịch neo đậu trong vịnh và khoảng 400 – 500 du khách trên bãi biển.

Clip: Đang tắm biển, du khách hò nhau bỏ chạy tán loạn vì thảm họa bất ngờ ập đến - Ảnh 3.

Du khách hốt hoảng tháo chạy khi sạt lở xảy ra.

Một nhân viên làm việc cho một công ty du lịch trên đảo nói: "Đá rơi, thật kinh khủng, nó giống như một tòa nhà 4 tầng đang rơi xuống biển. Những hòn đá khi rơi xuống biển tạo nên những cơn sóng to đánh úp vào bờ biển khiến du khách hoảng loạn.

Khi con sóng ập đến, tôi liền lao đầu chạy. Nước đập vào chân tôi, đánh vào lưng tôi với một lực khá mạnh, bao phủ gần một nửa bãi biển. Sau đó, mọi người đều leo lên những chiếc thuyển du lịch để đảm bảo an toàn."

Beachgoers Paris Jade Thorpe – 26 tuổi và Wendy Thorpe – 53 tuổi đến từ Odiham, Hampshire nói: "Chúng tôi đã xếp ở hàng cuối cùng chờ xuống thuyền nhưng trước khi chúng tôi bước xuống, chúng tôi nhìn thấy mọi người bỏ chạy và la hét.

Tôi nhìn lên thì thấy một tảng đá đang rơi xuống biển. Tiếp theo đó, một con sóng khổng lồ đánh úp vào những chiếc thuyền nhỏ và mọi người trên bãi biển. Họ cố gắng leo lên bờ nhưng sau đó một cơn sóng khác lại ập đến, tiếp tục làm lật thuyền."

Clip: Đang tắm biển, du khách hò nhau bỏ chạy tán loạn vì thảm họa bất ngờ ập đến - Ảnh 4.

Vụ sạt lở khiến ít nhất 7 người bị thương.

Sau vụ sạt lở, 7 nạn nhân đã lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong đó có một du khách người Séc bị thương nặng, 6 người còn lại bao gồm 2 trẻ em chưa rõ quốc tịch chỉ bị thương nhẹ. Tất cả nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện ở Zakynthos để điều trị, theo Reuters.

Được biết, bãi biển Navagio là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở biển Ionia. Tại bãi biển này có một con tàu đắm từ cách đây 40 năm nằm sâu trong bờ bao quanh là những vách đá cao dựng đứng. Để viếng thăm nơi đây, du khách chỉ có thể đến bằng thuyền.

Hiện toàn bộ du khách trên bãi biển đều được đưa đến nơi an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại