Cầm dao dọa chém công an xã đến can ngăn ẩu đả tại quán Karaoke

Văn Minh |

Sau khi cầm dao rượt đuổi, dọa chém nhóm Công an viên một xã ở Đồng Tháp, Vũ (27 tuổi) bỏ trốn khỏi địa phương, còn em trai bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 13/9, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Văn Bình (19 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình), về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 25/5, Công xã Bình Thành nhận tin báo tại quán Karaoke Tia Sáng đang xảy ra hai nhóm khoảng 10 thanh niên trong quán đánh nhau.

Cầm dao dọa chém công an xã đến can ngăn ẩu đả tại quán Karaoke - Ảnh 1.

Công an xã đã cử 4 đồng chí Công an viên đến giải quyết. Khi vừa đến nơi, nhóm Công an viên bị Bình và Huỳnh Văn Vũ (27 tuổi, là anh ruột của Bình) cầm dao tự chế rượt đuổi, dọa chém chết lực lượng Công an xã.

Sau đó, nhóm thanh niên này bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố Bình và Vũ. Do Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đang bị cảnh sát truy bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại