Bị triệu tập vì tội chém vợ, người đàn ông chết tại trụ sở công an xã

Gia Hưng |

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị triệu tập lên công an xã để làm rõ nguyên nhân đánh vợ, anh Ngôn đã dùng dây giày thắt cổ trên cửa sổ ở trụ sở công an để tự vẫn.

Tối 7/2, chính quyền xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện công an xã đang phối hợp với Công an huyện để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Thành Ngôn tử vong tại trụ sở công an xã.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h30 sáng 6/2, anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành) đi đám cưới về thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ.

Trong lúc bực tức, anh Ngôn chạy vào nhà lấy 1 con dao chém một nhát từ phía sau đầu khiến vợ bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân đi trạm xá xã để cấp cứu đồng thời báo cáo sự việc cho Công an xã Thọ Thành.

Nhận được tin báo, Công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc và yêu cầu anh Ngôn đến trụ sở công an xã để làm việc.

Tại trụ sở công an, anh Ngôn có dấu hiệu say rượu và kêu mệt nên được các công an viên cho nằm nghỉ tại phòng kho (có cửa thông với phòng trực công an xã).

Khoảng 14h chiều cùng ngày, các công an viên đánh thức anh Ngôn dậy để lấy lời khan ban đầu làm rõ sự việc thì người đà ông này quanh co và nói muốn gặp vợ để xin lỗi.

Từ chiều 6/2 đến gần 20h, anh Ngôn ở trong căn phòng kho để đồ (chỉ có 1 cửa thông với phòng trực của công an xã). Tuy nhiên đến 20h15, khi công an viên vào kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện anh Ngôn đã treo cổ tự tử trên cửa sổ phòng.

"Khoảng 20h15, công an viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Ngôn treo cổ trên cửa sổ.

Mọi người cắt dây để đưa anh Ngôn xuống sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng không được. Công an xã liền gọi điện báo cáo sự việc cho công an huyện", ông Võ Thành Đồng - Chủ tịch xã Thọ Thành cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, viện kiểm sát, công an tỉnh, bộ phận pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Đến 4h sáng 7/2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng.

"Dây anh Ngôn dùng treo cổ là 2 dây giày thể thao anh này đi. Khoảng gần 20h thì công an trực bên ngoài phòng vẫn thấy anh Ngôn đi lại trong phòng nhưng sau vào kiểm tra thì thấy anh ấy đã thắt cổ, có vết tụ máu ở quanh cổ.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ sự việc ", ông Đồng cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại