Mặt hồ di tích Quốc gia ở Đà Lạt bị bờ kè bê tông "xẻo" mất 1 nhánh: Đổ bê tông rất nhanh

T.N |

Hồ Tuyền Lâm đã bị một đơn vị xâm phạm nghiêm trọng khi cho xây dựng "chui" bờ kè dài khoảng 30m, ngăn một nhánh của hồ khiến nước đổi màu.

Theo tin từ báo Sài Gòn giải phóng, một bờ kè bê tông không phép đã được xây dựng trên mặt hồ Tuyền Lâm (thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng).

Bờ kè cơ bản xây xong phần thô, dài khoảng 30m, cao 2m, mặt trên rộng khoảng 30cm, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, được xây tại khu vực dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Đáng nói, bờ kè này xây xuyên mặt hồ Tuyền Lâm, ngăn hẳn một nhánh của hồ khiến nước của phần bị ngăn đổi màu, vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo nguồn trên, công trình "chui" này được xây cách nhà điều hành Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm chỉ vài trăm mét.

Mặt hồ di tích Quốc gia ở Đà Lạt bị bờ kè bê tông xẻo mất 1 nhánh: Đổ bê tông rất nhanh - Ảnh 1.

Phần nước hồ ở nhánh bị ngăn đã không còn xanh mà bị đổi màu đục. Ảnh: Tiền phong

Ông Phạm Văn Dân (Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm) cho biết trên báo Đất Việt, Sở Xây dựng đã có văn bản về công trình vi phạm di tích của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt.

Cùng với bị phạt hành chính theo quy định, chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Theo văn bản của Sở thì bờ kè xây cuối hồ Tuyền Lâm cắt hẳn một nhánh hồ làm cho dòng chảy bị ngăn cản, nước hồ không còn xanh nữa mà đổi màu.

"Công trình này xây dựng cũng không lâu đâu. Cái kè đó được xây vào mùa cạn vì nếu vào mùa mưa nước lên thì sẽ bị tràn.

Chủ đầu tư chắn ở đầu ngăn dòng nước rồi đổ bê tông rất nhanh. Bên phía Ban quản lý và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có hơi chậm phát hiện nhưng các vấn đề liên quan cũng đã kịp thời xử lý...", ông Dân nói với Đất Việt, đồng thời phủ nhận chuyện có "bảo kê" cho phía chủ đầu tư xây công trình vi phạm.

Trước đó, TTXVN cho hay, UBND TP Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc đình chỉ thi công công trình vi phạm và chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm từ nhà chức trách.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại