Khách VIP V.Putin mang quà đặc biệt mừng cưới Ngoại trưởng Áo

S.M |

Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài duy nhất dự hôn lễ của Ngoại trưởng Áo, khiến cả Châu Âu bất ngờ.

Tổng thống Vladimir Putin tay trong tay khiêu vũ với Ngoại trưởng Áo Karina Kneissl tại lễ cưới hôm 19.8 của bà, sau khi nhận được lời mời mà những người chỉ trích trong phe đối lập nói là làm suy yếu lập trường của phương Tây chống lại Nga.

Truyền thông địa phương cho biết, ông Putin đi xe tới và mang theo một bó hoa cùng với một đoàn các ca sĩ Cossack hát mừng đôi uyên ương. Khiêu vũ và hoa được xem là những món quà đặc biệt mà Tổng thống Nga tặng Ngoại trưởng Áo.

Khách VIP V.Putin mang quà đặc biệt mừng cưới Ngoại trưởng Áo - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Áo trong lễ cưới. Ảnh: Reuters

Hình ảnh chụp cho thấy bà Kneissl, 53 tuổi, mỉm cười trong bộ đầm dài màu trắng và nói chuyện với ông Putin trong khi họ khiêu vũ trong một vườn nho ở tỉnh Styria phía nam, địa điểm tổ chức lễ cưới của bà với doanh nhân Wolfgang Meilinger. Ông Putin nâng li chúc mừng bằng tiếng Đức tại lễ cưới, theo Điện Kremlin.

Lời mời dự lễ cưới khiến nhiều người ở Vienna và Mátxcơva ngạc nhiên, đặc biệt là giữa lúc Liên minh Châu Âu bất đồng với Nga về việc sát nhập bán đảo Crưm và các vấn đề khác.

Khách VIP V.Putin mang quà đặc biệt mừng cưới Ngoại trưởng Áo - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Kneissl kết hôn với doanh nhân Wolfgang Meilinger. Ảnh: Reuters

"Đó là một chuyến đi tốt đẹp" - ông Putin nói. "Đây là một chuyến thăm riêng tư."

Không có báo cáo nào cho biết bà Kneissl - một chuyên gia Trung Đông nói được nhiều thứ tiếng và không theo đảng phái chính trị nào - có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ông Putin. Nhưng bà được bổ nhiệm vào chức vụ ngoại trưởng bởi Đảng Tự do (FPO) có chủ trương cực hữu, vốn có thỏa thuận hợp tác với đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin.

Lãnh đạo FPO và Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nga và kêu gọi bãi bỏ chế tài nhắm vào Mátxcơva.

Khách VIP V.Putin mang quà đặc biệt mừng cưới Ngoại trưởng Áo - Ảnh 3.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz dự lễ cưới của bà Kneissl. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Sebastian Kurz và những nhân vật bảo thủ của ông, những người kiểm soát chính sách EU của Áo, cho biết Áo sẽ tuân theo lập trường của EU, dù họ cũng chỉ ra lịch sử trung lập của Áo và mối quan hệ tương đối nồng ấm với Nga. Ông Kurz cũng tham dự lễ cưới.

Nghị sĩ Joerg Leichtfried thuộc Đảng Dân chủ Xã hội đối lập viết trên Twitter rằng, chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu hiện thời của Áo đặt nước này vào một vị thế đặc biệt khó xử với những căng thẳng giữa ông Putin và phương Tây.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các hãng tin của Nga rằng Mátxcơva bác bỏ những lời chỉ trích về sự hiện diện của ông Putin tại lễ cưới.

Ông Putin sau đó đến Đức trong cùng ngày 19.8 để hội kiến Thủ tướng Angela Merkel và bàn về Syria, Ukraina và các vấn đề năng lượng.

Áo đã không theo bước các nước thành viên khác của EU hồi đầu năm nay trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi Anh cáo buộc Nga dính líu trong vụ đầu độc một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở Anh - một cáo buộc mà Nga phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại