Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chờ phán quyết của tòa: Trắng án hoặc biện hộ

Thi Anh |

Phiên tòa hôm nay sẽ quyết định có đủ bằng chứng chống lại Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, những nghi phạm trong vụ đầu độc Kim Chol hay không.

Tòa Thượng thẩm của Malaysia sẽ ra tuyên án quan trọng trong vụ xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, 2 phụ nữ bị buộc tội sát hại người được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2017. Gia đình của các bị cáo hi vọng họ sẽ được minh oan.

Phiên tòa hôm nay sẽ quyết định liệu có đủ bằng chứng phục vụ cho cáo buộc giết người nhằm vào Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương hay không.

Nếu thẩm phán cho là đã đủ bằng chứng thì phiên xét xử sẽ tiếp tục với quá trình biện hộ. Nếu không, thẩm phán có thể tuyên trắng án cho 2 bị cáo hoặc thay đổi cáo trạng thành một tội danh bớt nghiêm trọng hơn so với giết người.

Các bị cáo được đưa tới Tòa Thượng thẩm Malaysia.

Trong trường hợp được trắng án, có thể các bị cáo không được trả tự do ngay lập tức bởi các công tố viên có thể kháng cáo, cũng như thúc đẩy các cáo buộc riêng lẻ khác, ví dụ như ở quá hạn visa.

Hai bị cáo, mặc áo chống đạn, đã được đưa tới Tòa Thượng thẩm của Malaysia dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát vào sáng nay để chờ nghe phán quyết của tòa. Theo The Star, có tổng cộng 34 nhân chứng tham gia và 236 tang vật được đưa ra trong suốt 7 tháng xét xử.

Các nhóm luật sư bào chữa cho rằng 2 nghi phạm là những "thế thân" khi mà chính quyền không thể bắt được những kẻ giết người thực sự.

Các luật sư cho biết họ rất tự tin rằng 2 bị cáo sẽ được trắng án giết người và khẳng định rằng phía công tố viên không chỉ ra được họ có ý định sát hại ông Kim.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chờ phán quyết của tòa: Trắng án hoặc biện hộ - Ảnh 2.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chờ phán quyết của tòa: Trắng án hoặc biện hộ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại