Khoe clip dạy con gái 6 tuổi lái ô tô, cặp vợ chồng không lường được hậu quả nhãn tiền

Tuyết Nhung |

Chưa kịp hãnh diện với “tài năng” của con gái, cặp vợ chồng đã lập tức bị cảnh sát sờ gáy chỉ vì một phút cao hứng của mình.

Theo Beijing News đưa tin, đoạn video trên đã được chính cha mẹ của cô bé ghi nhận lại rồi sau đó đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè và người thân.

Đăng tải đoạn video dạy con gái 6 tuổi lái ô tô, cặp vợ chồng lập tức bị cảnh sát 'sờ gáy'.

Theo những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, cô bé đang ngồi trên đùi mẹ, tay cầm vô lăng điều khiển chiếc ô tô chạy trên một con đường thuộc thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trên đường lúc này vẫn có nhiều xe đang lưu thông. 

Trong lúc cô con gái 6 tuổi cầm lái, người cha ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh liên tục lên tiếng động viên khuyến khích. Khi chiếc ô tô di chuyển đến một chiếc cầu, nhận thấy cô bé bắt đầu hồi hộp lo lắng, người cha lập tức hướng dẫn cô bé giảm tốc độ rồi sau đó lái qua cầu.

"Nếu con có thể lái xe trên một con đường làng thì con hoàn toàn có thể lái xe trên đường cao tốc. Thật tuyệt vời", bố của cô bé nói.

Khoe clip dạy con gái 6 tuổi lái ô tô, cặp vợ chồng không lường được hậu quả nhãn tiền - Ảnh 2.

Hình ảnh bé gái 6 tuổi lái ô tô được chia sẻ trong đoạn video. (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương lại không nghĩ như thế. Sau khi nhìn thấy đoạn video được cặp vợ chồng này chia sẻ, cảnh sát lập tức truy tìm tung tích cặp vợ chồng và mời cả hai về cơ quan để điều tra.

Theo đó, mẹ cô bé – chị Ge nói rằng khi cô đang lái xe thì con gái bò vào lòng và ngồi trên đùi cô. Thấy vậy, anh Yu – cha của cô bé đã đề nghị để con gái lái xe một lúc. Chị Ge cho biết cô bé chỉ cầm lái trong khoảng 1 phút.

"Tôi cảm thấy rất hối tiếc về những điều đã xảy ra", chị Ge nói.

Khoe clip dạy con gái 6 tuổi lái ô tô, cặp vợ chồng không lường được hậu quả nhãn tiền - Ảnh 3.

Anh Yu - cha của cô bé tại cơ quan điều tra.

Khai nhận với cảnh sát, Yu nói rằng ban đầu anh chỉ chia sẻ với người thân trong gia đình nhưng không ngờ sau đó đoạn video lại được chia sẻ ở khắp nơi trên các trang mạng trực tuyến .

"Tôi nghĩ rằng điều đó rất thú vị nên đã quay lại đoạn video và sau đó chia sẻ với mọi người trong gia đình. Tôi không ngờ rằng đoạn video sau đó lại bị lan truyền khắp nơi và mang về kết quả không mong muốn như thế này" – Yu nói.

Được biết, sau khi bị cảnh sát khiển trách, cặp vợ chồng này còn phải nộp phạt 2000 NDT (khoảng 6,8 triệu đồng). Riêng mẹ của cô bé đã bị tước bằng lái xe sau sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại