Cuộc đời khốn khổ của dàn sao "Đất phương Nam": Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt

Ý An (tổng hợp) |

"Đất phương Nam" phát sóng lần đầu năm 1997, là một trong những phim truyền hình gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Bé An - Hùng Thuận: Bán hàng online kiếm sống vì thất nghiệp

Hùng Thuận đảm nhiệm vai chính trong phim "Đất phương Nam" khi chỉ mới 12 tuổi. Diễn xuất tự nhiên trong sáng của Hùng Thuận khi đó đã khiến hành trình đi tìm cha của cậu bé mồ côi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Cho đến bây giờ, cảnh quay Bé An nhặt chiếc bánh vứt đi ở chợ ăn ngon lành hay cảnh khóc trong đêm vì nhớ mẹ vẫn gây ám ảnh với nhiều người.

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 1.

Vai diễn gây ấn tượng với rất nhiều thế hệ khán giả của Hùng Thuận

Tốt nghiệp trung học, Hùng Thuận thử sức trong vai trò là ca sĩ trong một nhóm nhạc trẻ nhưng không thành công. Anh quay trở lại với nghề diễn qua một số bộ phim truyền hình như "Dòng đời", "Ký ức tuổi thơ", "Cổng mặt trời" nhưng cũng không thể vượt qua được cái bóng của Bé An năm xưa.

Từ một diễn viên chính trong phim được rất nhiều người mến mộ, Hùng Thuận phải nhận nhữnng vai phụ để lấy cát-xê trang trải cuộc sống.

Anh cũng là người hiếm hoi trong dàn diễn viên "Đất phương Nam" đến giờ vẫn gắn bó với nghề diễn.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, anh thừa nhận rằng mình đang "thất nghiệp" và phải chuyển hướng kinh doanh online kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Là một người đàn ông ở độ tuổi này, điều tôi ngại nhất là không phải là người ta nói gì về mình, mà là mình không kiếm được tiền để nuôi gia đình.

Hơn nữa, tôi cũng không phải là diễn viên duy nhất làm công việc livestream rao bán hàng online, đây là công việc đàng hàng, chính đáng, nó cũng giúp tôi có thêm nguồn thu ổn định để lo cho cuộc sống của mình và mọi người trong nhà, vậy thì tại sao tôi phải ngại?", anh tâm sự.

Chuyện đời tư của anh cũng khá long đong. Hùng Thuận từng kết hôn với một fan nữ và có con trai kháu khỉnh. Nhưng cả hai đã ly hôn và hiện tại anh đang có một tình yêu mới.

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 3.

Hùng Thuận ở thời điểm hiện tại đang thất nghiệp, phải bán hàng online để kiếm sống

Thằng Cò - Phùng Ngọc: Làm bốc vác, lơ xe, hớt tóc để mưu sinh

Bên cạnh Bé An, vai thằng Cò của diễn viên Phùng Ngọc cũng để lại nhiều ấn tượng bởi sự lém lỉnh, vui tươi và những kĩ năng sống trên vùng sông nước.

Sau "Đất rừng phương Nam", Phùng Ngọc theo cha về Bình Dương kiếm sống. Thi thoảng cũng nhận được lời mời đóng phim nhưng đất diễn không nhiều, cát-xê bèo bọt.

Với suy nghĩ con trai phải có nghề nghiệp ổn định nên bố anh khuyên Phùng Ngọc nên đi học cắt tóc.

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 4.

Sau đó, để trang trải cuộc sống, Phùng Ngọc còn phải làm thêm nghề bốc vác, xe ôm. Công việc mưu sinh đã khiến cậu bé hoạt bát đáng yêu ngày nào thay đổi ngoại hình quá nhiều. 

Thậm chí ở thời điểm hiện tại, nếu như không giới thiệu sẽ hiếm người nhận ra đó chính là "thằng Cò" năm nào.

Phùng Ngọc tâm sự, việc ngoại hình thay đổi khiến anh không còn tự tin để đóng phim, chấp nhận an phận làm công việc chân tay kiếm sống.

Thậm chí, năm 2005 Phùng Ngọc bị hoại tử ở ngón tay mà không có tiền chữa trị. Anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của những mạnh thường quân. Đến tận bây giờ, Phùng Ngọc vẫn đang sống lang bạt, nay đây mai đó, làm đủ thứ nghề tay chân vất vả để kiếm sống.

Được biết, anh từng lập gia đình vào năm 2004. Nhưng vì vợ không chấp nhận cảnh sống lang bạt của chồng nên đề nghị chia tay, cả 2 vẫn chưa có con.

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 6.

Cuộc sống mưu sinh vất vả nay đây mai đó của Phùng Ngọc hiện tại

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 7.

Võ Tòng - Lê Quang: Bế tắc vì nghèo

Trước khi bén duyên với nghề diễn, Lê Quang từng là một ông chủ của quán nhậu lừng danh, đắt khách. Lúc đó, anh có một cuộc sống vô cùng dư dả, nổi tiếng hào phóng với anh em bạn bè.

Thế nhưng, kể từ khi quyết định bỏ công việc kinh doanh lên Sài Gòn lập nghiệp, Lê Quang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn đến từ vấn đề tiền bạc. Bao nhiêu tiền bạc, vòng vàng xe máy đều phải bán hết để xoay sở cuộc sống chốn thị thành.

Từ một người đàn ông có của ăn của để, không phải toan tính vật chất, Lê Quang phải làm đủ thứ nghề mới có thể mưu sinh và tiếp tục nuôi đam mê diễn xuất.

Anh chuyển đủ thứ nghề, từ nhiếp ảnh phim trường, rồi trợ lý, chủ nhiệm đoàn phim, đạo diễn ca nhạc cho các ca sĩ trẻ… Rồi cả đi chạy xe ôm, gom vải vụn về dệt thảm bán để trang trải qua ngày.

Anh từng tâm sự mình nhiều khi bế tắc vì nghèo, thân làm diễn viên ai cũng biết mặt, giờ chạy xe ôm thì còn gì đời nghệ sĩ. Đêm nằm anh nghĩ: sao mình lại khốn đốn thế này, phải tìm một phương án mới, nhằm làm lại cuộc đời.

Cuộc đời khốn khổ của dàn sao Đất phương Nam: Kẻ bế tắc, người bị vợ bỏ vì không chịu nổi lang bạt - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Lê Quang rất chật vật để mưu sinh dù trước đó ông có cuộc sống khá sung túc, khá giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại