“Đội quân” bọ ve đang hoành hành ở nước Mỹ

Cẩm Mai |

“Đội quân” bọ ve đang hoành hành ở nhiều bang ở nước Mỹ gây lo ngại về nông nghiệp và y tế.

Giống bọ ve ký sinh có nguồn gốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các nhà khoa học, ve lan tràn gây ảnh hưởng cho đời sống con người, gia cầm, gia súc, động vật và chim hoang dã.

Ve được phát hiện lần đầu ở cừu ở hạt Hunterdon, bang New Jersey. Gần đây, người ta thấy bọ chét hoành hành ở những hạt khác trong bang và đến bang Virginia, New York.

“Đội quân” bọ ve đang hoành hành ở nước Mỹ - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Bọ ve gây dịch hại gia súc nghiêm trọng ở các vùng quê. Các nhà sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và người dân địa phương nhận thức rõ tác hại của chúng, giám sát và kiểm soát chùng.

Chúng thường xuyên quấy phá dữ dội, gây ra căng thẳng, làm giảm tăng trưởng và mất máu ở động vật. Ngoài Đông Á, bọ ve cũng là mối đe dọa đối với gia súc ở Úc và New Zealand.

Sở Y tế và Nông nghiệp và Thị trường New York lưu ý rằng: bọ chét có thể truyền bệnh sang người ở các nơi khác trên thế giới, nhưng cần nghiên cứu nhiều hơn để xác định xem điều này có thể xảy ra ở Mỹ hay không.

Các bệnh ở người lây truyền qua ve ở châu Á bao gồm: sốt phát ban, nhiễm trùng do vi khuẩn từ nhẹ đến đe dọa đến tính mạng, hội chứng giảm tiểu cầu (SFTS) - một bệnh truyền nhiễm được coi như bệnh sốt xuất huyết.

Nguồn bài và ảnh: Fox News


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại