Nepal ra quyết định chính thức, tiêm liều "doping tinh thần" trước Asiad

Đoàn Dự |

Đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Nepal sẽ có thêm động lực tinh thần để chiến đấu tại Asiad 2018.

LĐBĐ Nepal, ANFA vừa chính thức tăng phụ cấp cho các cầu thủ phục vụ quốc gia từ 14 USD/ngày lên 21 USD/ngày, tức tăng 50%. Lương tháng của các cầu thủ thuộc diện này vẫn là 150 USD.

Tất nhiên, dù được tăng trợ cấp thì những gì cầu thủ Nepal nhận vẫn là thấp so với mặt bằng nhiều nước Nam Á khác. Các cầu thủ Bhutan phục vụ quốc gia được trợ cấp lên tới 100 USD/ngày, trong khi mức của Pakistan cũng mới tăng lên con số này từ đầu năm 2018.

Trong một động thái khác, hôm nay U23 Nepal bay sang Thái Lan để tập luyện 10 ngày trước khi dự Asiad 2018. Bộ trưởng bộ Thể thao Jagat Bishwokarma, Chủ tịch ANFC Karma Tsering Sharpa và các quan chức khác đã tới để chúc đội lên đường may mắn và thành công.

Có thể thấy, trong quá trình chấn hưng nền bóng đá, U23 Nepal đang được đặt nhiều kì vọng. Và đó sẽ là động lực tinh thần để đội bóng này thi đấu, dù mới đây họ cũng vướng phải scandal là 5 cầu thủ U23 trốn đội đi chơi tại hộp đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại